Tháng 9 thị trường ô tô Việt lập đỉnh doanh số

13/10/2014 06:05 GMT+7

Nhiều mẫu xe mới ra mắt cộng với sức mua tăng mạnh trong tháng 9 giúp thị trường ô tô Việt Nam có bước bứt phá ngoạn mục với doanh số kỷ lục 16.149 xe.

Nhiều mẫu xe mới ra mắt cộng với sức mua tăng mạnh trong tháng 9 giúp thị trường ô tô Việt Nam có bước bứt phá ngoạn mục với doanh số kỷ lục 16.149 xe.

>> Thị trường ô tô Việt tháng 7: Vua lại làm vua
>> Tháng 6, thị trường ô tô Việt tiêu thụ 11.884 xe

Con số trên vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố. Với 16.149 xe bán ra trong tháng 9, thị trường ô tô Việt đạt mức tăng trưởng đến 65%, đồng thời là tháng thứ 18 liên tiếp doanh số bán hàng của toàn ngành đạt cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Màn bức tốc ngoạn mục

Trong tổng số lượng xe bán ra của toàn ngành trong tháng 9, lượng xe con đạt 10.511 chiếc, tăng 30% so với tháng trước. Doanh số xe tải cũng tăng trưởng không hề thua kém với 5.638 chiếc, tăng 25%. Tháng 9 cũng chứng kiến sự tăng trưởng trở lại của sản lượng xe lắp ráp trong nước với doanh số đạt 11.232 chiếc, tăng 16% so với tháng trước. Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng tới 73%, đạt mức 4.917 chiếc.

Những con số này tiếp tục cho thấy, thị trường ô tô Việt Nam đang sôi động trở lại sau một giai đoạn trầm lắng. Đây cũng được xem là mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm đến nay, bởi trước đó mức doanh số cao nhất cũng chỉ ở mức trên 12.000 xe trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8.2014.

 Doanh số bán xe tại Việt Nam trong tháng 9 gia tăng mạnh mẽ
Doanh số bán xe trong tháng 9 tại thị trường trong nước tăng trưởng mạnh mẽ


Việc xuất hiện những mẫu xe mới, cộng với tâm lý mua sắm của khách hàng được giải tỏa sau tháng Ngâu (thời điểm trùng với tháng 8.2014) đã tạo động lực bứt phá cho thị trường xe hơi trong tháng 9. Đặc biệt sự xuất hiện của những mẫu xe mới đang tạo được sức "nóng" trên thị trường như Honda City 2014 và Toyota Altis 2014 đã phần nào tác động đến tâm lý mua xe của người tiêu dùng.

Honda City 2014 chỉ sau gần 3 tuần ra mắt đã có 470 xe được bàn giao đến tay khách hàng. Toyota Altis 2014 thậm chí còn ấn tượng hơn với 1.200 đơn đặt hàng trong 2 tuần đầu ra mắt và đã có 454 xe được bán ra trong tháng 9.

 Những mẫu xe mới ra mắt như Honda City 2014 đã góp phần kích thích sức mua của thị trường
Những mẫu xe mới ra mắt thị trường Việt Nam đã góp phần kích thích sức mua

Trường Hải lấy lại ngôi vương

Bên cạnh bước đột phá về doanh số, trong tháng 9 thị trường xe hơi cũng chứng kiến sự thay đổi ở ngôi vị dẫn đầu. Trường Hải (Thaco) với doanh số 4.195 xe bán ra đã lấy lại ngôi vương từ tay Toyota Việt Nam. Trong đó, có sự đóng góp đáng kể của thương hiệu VinaMazda với hai mẫu xe CX5 và BT50 khi cùng đạt doanh số trên 300 xe.

Toyota bị đẩy xuống vị trí thứ hai với doanh số 3.747 xe bán ra, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên hãng xe này vẫn chứng tỏ được vị thế khi thống trị cả 5 vị trí dẫn đầu trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng bằng những cái tên quen thuộc như Fortuner, Innova, Vios…

 Trường Hải vươn lên lấy lại ngôi đầu từ tay Toyota
Trường Hải vươn lên lấy lại ngôi đầu từ tay Toyota

Sự đột phá về doanh số của hai mẫu xe Ecosport và Ranger giúp Ford cũng cố vững vàng vị trí thứ 3 với 1.390 xe bán ra (tăng 90%). Xếp ngay sau đó là Honda Việt Nam với doanh số 769 chiếc.

Tính chung quy 9 tháng đầu năm 2014, doanh số toàn ngành đạt 106.710 xe, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2013. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường, VAMA tiếp tục điều chỉnh mức dự báo doanh số tăng thêm 5.000 xe, đạt mức 145.000 xe khi năm 2014 kết thúc.

Ford cũng có bước tiến mạnh mẽ để cũng cố vững vàng vị trí thứ 3 trên thị trường xe Việt
Ford có bước tiến mạnh mẽ về doanh số để cũng cố vững vàng vị trí thứ 3 trên thị trường xe Việt

Bá Hùng

>> Honda City 2014: Xin đừng là mưa đầu mùa
>> Honda City mới sắp ra mắt: Liệu sao có đổi ngôi?

>> Toyota Altis 2014 giá từ 757 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.