Thị trường ô tô Việt tháng 7: Vua lại làm vua

15/08/2014 06:15 GMT+7

Dù chịu ảnh hưởng phần nào từ tâm lý mua sắm của khách hàng nhưng thị trường ô tô Việt Nam vẫn “vượt vũ môn” để đạt đỉnh doanh số, trong khi đó Toyota đã vượt mặt Thaco để lấy lại ngôi vương trong tháng 7.

Dù chịu ảnh hưởng phần nào từ tâm lý mua sắm của khách hàng nhưng thị trường ô tô Việt Nam vẫn “vượt vũ môn” để đạt đỉnh doanh số, trong khi đó Toyota đã vượt mặt Thaco để lấy lại ngôi vương trong tháng 7.

>> Tháng 'cô hồn', các hãng xe ‘vượt vũ môn’ 
>> Tháng 6, thị trường ô tô Việt tiêu thụ 11.884 xe

Theo kết quả bán hàng mà Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, trong tháng 7, doanh số bán xe của toàn thị trường đạt 12.609 xe, tăng 2% so với tháng 6.2014 và tăng 35% so với tháng 7 năm ngoái. Đây là tháng thứ 2 trong năm thị trường đạt mức doanh số trên 12.000 xe, đồng thời cũng là tháng thứ 16 liên tiếp doanh số bán hàng của toàn ngành đạt cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

 
Tháng 7.2014, doanh số bán xe của toàn thị trường đạt 12.609 xe

Trong tổng số 12.609 xe được bán ra trong tháng 7, lượng xe con chiếm 7.913 xe, tăng 7%, xe tải chiếm 4.696 xe, tăng  5% so với cùng kỳ tháng trước. Tháng 7 cũng tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của thị trường xe hơi nhập khẩu nguyên chiếc, khi đạt sản lượng 2.897 xe, tăng 24% so với tháng trước, trong khi sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 9.712 xe.

Thị trường tháng 7 còn chứng kiến cuộc đổi ngôi ở vị trí dẫn đầu, khi Toyota với doanh số 3.759 xe đã lấy lại ngôi vương từ tay Thaco. Tổng doanh số của Thaco trong tháng 7 đạt mức 3.232 xe, trong đó thương hiệu Kia bán được 780 xe, VinaMazda bán được 642 xe. Sự bứt phá ngoạn mục của Toyota trong tháng 7 có đóng góp rất lớn từ doanh số của mẫu Vios 2014 với mức doanh số kỷ lục 1.101 xe, đồng thời dành danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất tháng.


Toyota Vios 2014 là mẫu xe bán chạy nhất tháng 7.2014 

Ford vững vàng ở vị trí thứ 3 khi đạt mức tăng trưởng lên tới 91%. Hãng  xe Mỹ đã bán được 1.037 xe trong tháng 7, tăng 34% tương đương 335 xe so với tháng 6.2014. Trong đó mẫu xe EcoSport dù mới ra mắt nhưng cũng đạt mức doanh số  269 chiếc. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về GM Việt Nam (466 xe) và Honda (443 xe).

Ở phân khúc xe sang, Mercedes-Benz Vietnam cũng đạt được doanh số khá khả quan với 279 xe, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái và 33% so với tháng liền trước. Lexus cũng khiêm tốn đóng góp vào doanh số của toàn ngành trong tháng 7 với 26 xe, như vậy sau 7 tháng có mặt trên thị trường xe Việt, Lexus đã bán được 179 xe.

 
Mercedes-Benz Vietnam cũng đạt được doanh số khá khả quan

Dù chỉ đặt mức tăng trưởng khá nhỏ giọt so với tháng trước, nhưng trong bối cảnh thị trường chịu tác động phần nào từ tâm lý mua sắm của người tiêu dùng, con số đạt được của thị trường xe hơi trong tháng 7 được cho là khá khả quan. Chính vì vậy, đại diện VAMA tiếp tục dự báo, doanh số toàn ngành năm 2014 có thể đạt 130.000 xe, tăng 18% so với năm 2013.

Trần Hoàng
Ảnh: Thái Nguyễn

>> Thị trường ô tô khởi sắc
>> Khởi sắc thị trường ô tô tháng 3: Thaco lại vươn lên vị trí dẫn đầu trong VAMA
>> Thị trường ô tô Mỹ ‘sung nhất’ trong 5 năm qua

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.