Toyota Corolla Altis 2.0V giá ngang Hyundai Elantra sau 6 năm sử dụng

Gia Linh
Gia Linh
31/10/2020 08:55 GMT+7

Sau 6 năm sử dụng, những chiếc Toyota Corolla 2.0V cao cấp nhất, đời 2014 có giá bán lại dưới 600 triệu đồng. Mức giá này tương đương một chiếc Hyundai Elantra 2.0 2015-2016.

Toyota Corolla Altis trong những năm gần đây không được ưa chuộng tại Việt Nam vì mức giá bán ra khá cao so với các mẫu xe cùng phân khúc. Đây cũng là lý do khiến giá bán xe cũ của dòng xe này rớt nhanh hơn các đối thủ cùng đời.
Cụ thể, một chiếc Corolla Altis 2.0V đời 2014 có giá bán lại ở thời điểm hiện tại là 590 triệu đồng, chưa qua thương lượng. Trong khi đó ở thời điểm mới bán ra thị trường, giá của chiếc xe này là gần 900 triệu đồng. Như vậy, cộng với các chi phí lăn bánh, chủ nhân của chiếc xe đã lỗ hơn 300 triệu đồng sau 6 năm sử dụng.

Phiên bản Altis 2.0V 2014 có ngoại hình thể thao nhờ bộ bodykit và mâm đúc lớn

Có thể thấy giá bán lại của Corolla Altis 2.0V chỉ cao hơn một chút so với Hyundai Elantra 2.0 AT đời 2016, trong khi giá bán xe mới ở thời điểm 4 năm trước của chiếc xe Hàn Quốc là khoảng gần 700 triệu đồng, rẻ hơn 200 triệu đồng so với Altis 2.0V. Một phần lý do khiến Corolla Altis là do giá bán xe mới đã giảm mạnh so với trước đây, chiếc xe này được chính hãng giảm giá tới hơn 100 triệu đồng so với thời điểm 6 năm trước. 
Vô lăng của Altis 2014 là loại 3 chấu có phần thể thao hơn dạng 4 chấu của Altis thế hệ cũ. Corolla Altis 2014 cũng có thêm nút Start/Stop Engine và hệ thống điều hòa tự động (tiêu chuẩn cho bản 2.0V, tùy chọn cho bản 1.8 CVT).
Nhờ vào việc tăng chiều dài cơ sở đáng kể (lên đến 100mm) và chiều dài tổng thể lên 80mm, nên không gian nội thất của Corolla Altis 2014 đem lại sự thoáng đãng, thoải mái vượt bậc cho người sử dụng. Cụ thể hơn, khoảng cách giữa hai hàng ghế đã tăng lên đến 75mm, giúp cho hành khách ở cả hàng ghế trước và sau có thể duỗi chân thoải mái hơn. Khoang hành lý cũng tăng dung tích khá nhiều, chứa được cùng lúc đến 4 túi dụng cụ chơi golf.

Khoang lái có nhiều tiện nghi hơn so với các phiên bản còn lại

Tất cả các phiên bản được trang bị đèn trước với chức năng tự ngắt, khoang hành lý điều khiển điện. Gương chiếu hậu với khả năng chống chói tự động, tích hợp hiển thị màn hình camera lùi được trang bị trên phiên bản 2.0V CVT-i. . Altis 2014 có thêm ghế lái chỉnh điện 10 hướng hệ thống âm thanh, cùng hệ thống âm thanh cao cấp với đầu DVD1 đĩa, 6 loa, màn hình cảm ứng, kết nối USB/AUX/Bluetooth.
Động cơ 2.0 lít (tên mã 3ZR) cho công suất 143 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 187Nm tại 3.600 vòng/phút. Thêm vào đó là sự đổi mới về hộp số, loại CVT (vô cấp biến thiên liên tục) đem lại sự vận hành mượt mà đi cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. 
Nếu như giá bán xe mới của Toyota Corolla Altis vẫn còn khá cao so với phân khúc thì các mẫu xe đã qua sử dụng hiện tại đã có giá bán hợp lý hơn, đáng để sở hữu hơn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.