Toyota, Honda tạm đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc vì lo ngại vi rút corona

Hoàng Cường
Hoàng Cường
30/01/2020 16:40 GMT+7

Hai hãng xe Nhật Bản vừa quyết định tạm đóng cửa nhà máy sản xuất ô tô, xe máy tại Trung Quốc nhằm đối phó với nguy cơ lây lan vi rút corona gây dịch bệnh viêm phổi đang hoành hành.

Dịch viêm phổi cấp do vi rút corona gây ra đang tác động đến ngành sản xuất ô tô tại Trung Quốc. Sau khi hàng loạt nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu quyết định sơ tán nhân viên ra khỏi “tâm dịch” Vũ Hán, đến lượt các hãng xe Nhật Bản thông báo tạm thời đóng cửa nhà máy sản xuất.
Theo đó, Toyota vừa quyết định tạm thời đóng cửa tất cả các nhà máy sản xuất ô tô đặt tại khu vực phía Bắc Thiên Tân và phía nam tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc đến hết ngày 9.2.2020 nhằm hạn chế việc lây lan vi rút corona. Hãng xe Nhật bản lo lắng môi trường làm việc trong các nhà máy có thể tạo điều kiện cho vi rút corona lây lan gây bệnh viêm phổi cấp cho nhiều người.

Toyota tạm thời đóng cửa các nhà máy sản xuất ô tô đặt tại khu vực phía Bắc Thiên Tân và phía nam tỉnh Quảng Đông

Ảnh:  Toyota China

Bên cạnh đó, việc một số thành phố ở tỉnh Hồ Bắc đóng cửa, hệ thống giao thông ở nhiều nơi ngừng hoạt động khiến các chuỗi cung ứng phụ tùng từ các đối tác cũng chưa thể đáp ứng việc hoạt động trở lại sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán.
Trong khi đó, Honda cùng đối tác liên doanh tại Trung Quốc cũng vừa ra tuyên bố sẽ đóng cửa hai nhà máy sản xuất xe máy tại Thiên Tân và Taicang đến ngày 8.2 theo yêu cầu từ chính quyền địa phương, sau vi rút corona dịch bệnh viên phổi cấp đang lây lan nhanh.
Hiện tại, hai nhà máy sản xuất xe máy của Honda bị ảnh hưởng đều đang được điều hành bởi Sundiro Honda Motorcycle Company - Công ty con của Honda Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải. Hai nhà máy này hiện đang khoảng 40% tổng sản lượng xe máy của Honda tại thị trường Trung Quốc. Trong đó, nhà máy sản xuất ở Thiên Tân có công suất sản xuất hàng năm khoảng 350.000 xe, nhà máy Taicang sản xuất 500.000 xe/năm.

3 nhà máy sản xuất ô tô của Honda ở Vũ Hán, Trung Quốc chưa xác định ngày mở cửa trở lại

Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Honda còn có 3 nhà máy sản xuất ô tô đặt ở Vũ Hán - nơi được xác định là tâm dịch bệnh viên phổi cấp do vi rút corona gây ra. Cả ba nhà máy này có tổng công suất sản xuất 600.000 xe/năm nhưng hiện vẫn đang đóng cửa và chưa xác định ngày hoạt động trở lại.
Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận, tính đến 7h sáng ngày 30.1 đã có 170 người chết, 7.711 ca nhiễm và hơn 12.000 ca nghi nhiễm vi rút gây dịch viêm phổi cấp. Trong khi đó, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã phát hiện ca nhiễm mới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày cho biết nguy cơ toàn cầu do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang ở mức “cao”, trong khi tại Trung Quốc có nguy cơ “rất cao”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.