Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2020 bị hoãn do dịch bệnh Covid-19

Hoàng Cường
Hoàng Cường
18/02/2020 08:52 GMT+7

Lo ngại dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra (dịch bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan, ban tổ chức Triển lãm ô tô Bắc Kinh - Beijing Auto Show 2020 vừa chính thức thông báo hoãn tổ chức sự kiện thường niên này.

Trước đó, Beijing Auto Show 2020 - triển lãm ô tô thường niên tại Trung Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 30.4. Tuy nhiên, trước tình hình lây lan dịch bệnh Covid-19 do chủng virus corona gây ra, sự kiện này đã bị hoãn.
Như vậy, kế hoạch trình làng sản phẩm mới của các nhà sản xuất ô tô trên thế giới tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2020 sẽ phải thay đổi. Trong thông báo chính thức được đưa ra hôm 17.2, ban tổ chức triển lãm vẫn chưa ấn định thời điểm khởi động lại sự kiện này.

Ban tổ chức triển lãm ô tô Bắc Kinh 2020 vẫn chưa ấn định thời điểm khởi động lại sự kiện này

Ảnh: VW

Đây là tác động mới nhất của dịch bệnh Covid-19 đến ngành ô tô Trung Quốc. Trước đó, vào thời điểm dịch bệnh này bắt đầu bùng phát tại Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, nhiều nhà máy sản xuất trong ngành ô tô tại Trung Quốc đã thông báo tạm ngừng hoạt động để tránh nguy cơ lây lan. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) nhận định, dịch bệnh Covid-19 mang đến "cú sốc lớn" cho ngành công nghiệp xe hơi, đồng thời tác động đến nền kinh tế Trung Quốc còn lớn hơn cả dịch SARS từng hoành hành vào năm 2003.
Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2020 là sự kiện lớn mới nhất phải hoãn tổ chức vì ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Trước đó, theo hãng tin Bloomberg, tổ chức tài chính Credit Suisse cũng đã phải lùi hội nghị đầu tư châu Á dự kiến tổ chức tại Trung Quốc. Mới đây, ban tổ chức giải đua xe công thức 1 đã thông báo hoãn chặng đua F1 Grand Prix Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.