'Xe cọp' Honda Accord 1992 mới chạy 54.000 km bán lại 280 triệu đồng

Gia Linh
Gia Linh
03/10/2019 08:23 GMT+7

Một chiếc Honda Accord đời 1992 nhưng chỉ lăn bánh hơn 33.726 miles (khoảng 54.000 km) đang rao bán tại Mỹ với giá 11.900 USD, tương đương 280 triệu đồng.

Như vậy, chiếc xe này đã qua 27 năm sử dụng nhưng mới chỉ đi được 54.000 km, con số này quá ít và tại Việt Nam thì nó thường được dân buôn xe gọi là "xe cọp" vì độ mới và nguyên bản của nó. Trên thực tế những chiếc Honda Accord đời 1992 tại Mỹ có giá bán rất rẻ chỉ vài ngàn USD, thậm chí có chiếc chỉ vài trăm USD. 
Giá trị của chiếc xe nằm ở độ nguyên bản và chỉ dành cho giới chuyên sưu tầm những chiếc xe cổ điển nhưng còn mới và nguyên bản. Vì xe lăn bánh rất ít km và được bảo quản khá cẩn thận nên chiếc Honda Accord này vẫn còn mới và các chi tiết điện tử vẫn đang sử dụng tốt.
Các chi tiết trên xe còn nguyên bản và khá mới

Honda Accord đời 1992 đang rao bán trang bị động cơ 4 xi lanh dung tích 2.2 lít có công suất 140 mã lực tại 5.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp. Theo công bố từ hãng Honda, chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 10,2 giây.
Tuy là mẫu xe cũ đã được sản xuất gần 30 năm trước nhưng chiếc Honda Accord đời 1992 này vẫn được trang bị một số tiện nghi đáng chú ý như cửa sổ trời, ga tự động Cruise Control, 4 kính chỉnh điện, gương gập điện. Chủ xe vẫn giữ được bố ghế nỉ màu be nguyên bản của xe.
Đồng hồ của xe mới chạm mức 33.726 miles, tức là hơn 54.000 km

Do xe chạy rất ít nên các chi tiết nhựa trên xe vẫn còn mới và không bị lão hóa nhiều qua thời gian, các nút bấm của xe thậm chí vẫn còn giữ nguyên các biểu tượng sơn rõ nét. 
Honda Accord là dòng xe đối thủ của Toyota Camry, từng được xem là “tượng đài” xe cao cấp ở Việt Nam trong những năm 1990 - 2000. Các phiên bản sau này của Honda Accord không thành công bằng Toyota Camry tại thị trường Việt Nam.
Cụm động cơ trên Honda Accord đời 1992 sạch sẽ và còn nguyên bản 

Được biết, một chiếc Honda Accord 2.2 EX-Wagon đời 1992 nhập từ Mỹ cũng từng được rao bán tại Hà Nội với giá khoảng 110 triệu đồng, nhưng chiếc xe ở Việt Nam đã có số km đi được gấp nhiều lần so với chiếc xe đang rao bán tại Mỹ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.