Xuất khẩu ô tô của Thái Lan tăng trưởng trở lại sau 14 tháng

28/09/2017 08:00 GMT+7

Sau 14 tháng liên tục sụt giảm, xuất khẩu ô tô Thái Lan đã tìm lại đà tăng trưởng trong tháng 8 và dự kiến đạt mốc 1,1 triệu xe trong năm 2017.

Theo số liệu từ Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), lượng ô tô sản xuất tại Thái Lan xuất khẩu ra các thị trường trên thế giới trong tháng 8 đã tăng 102.907 tương đương 9,26%. Sức tăng trưởng của nền kinh tế cùng với nhu cầu sử dụng ô tô ngày càng cao giúp lượng xuất khẩu ô tô của Thái Lan tìm lại đà tăng trưởng sau hơn 14 tháng.
Thái Lan được xem là quốc gia xuất khẩu ô tô lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh: Paultan
Ngoại trừ Trung Đông và Châu Phi, các thị trường khác mà Thái Lan xuất khẩu ô tô đều gia tăng về số lượng cũng như giá trị xuất khẩu. Tổng giá trị các loại xe xuất khẩu từ Thái Lan trong tháng 8.2017 đã lên đến 54,2 tỉ baht, tăng 6,19% so với tháng 7. Lượng ô tô xuất khẩu sang các thị trường thuộc khu vực châu Đại Dương tăng 33.086 chiếc, trong khi xuất khẩu sang các nước châu Á khác tăng 25.406 chiếc, tương đương 2,11%.
Tại khu vực Đông Nam Á, trong 8 tháng đầu năm 2017, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu về lượng xuất khẩu ô tô sang Việt Nam với 23.840 chiếc, trị giá đạt 431,85 triệu USD, tăng 12,8% về lượng và tăng 9,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Riêng lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 7.250 chiếc, xe tải là 16.530 chiếc. Con số này dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong năm tới khi thuế nhập khẩu đối với một số mẫu ô tô (đạt tỉ lệ nội địa hóa nội khối trên 40%) từ ASEAN vào Việt Nam về mức 0%.
Thái Lan tiếp dẫn đầu về lượng xuất khẩu ô tô sang Việt Nam
Dựa trên những số liệu xuất khẩu ô tô của Thái Lan trong tháng 8, ông Surapong Paisitpatanapong - phát ngôn viên của FTI cho biết: “Dự báo trong 4 tháng còn lại của năm 2017, lượng ô tô xuất khẩu của Thái Lan sẽ tiếp tục gia tăng. Trong đó, chủ yếu là xe bán tải khi nhu cầu của người tiêu dùng ô tô trên thế giới với dòng xe này ngày càng cao”. Trong tháng 8, Thái Lan đã xuất khẩu 62.313 xe bán tải, tăng 7,05%.
Trước đó, FTI đặt mục tiêu đạt tổng sản lượng xuất khẩu ô tô trong năm 2017 là 1,2 triệu xe, tuy nhiên những bước sụt giảm liên tiếp trong 6 tháng đầu năm, FTI đã điều chỉnh về mức 1,1 triệu xe, thấp hơn 7,5% so với năm 2016. Điều này xuất phát từ lượng xuất khẩu ô tô sang thị trường Trung Đông giảm mạnh kể từ cuối năm 2016.
Trong khi đó, doanh số bán ô tô tại Thái Lan đã tăng trưởng trong tám tháng liên tiếp tính từ đầu năm. Riêng tháng 8, tổng lượng ô tô tiêu thụ tại Thái Lan đạt 67.962, tăng 6,8% so với năm cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã góp phần nâng doanh số bán ô tô trong 8 tháng đầu năm 2017 lên 543.120 xe, tăng 10,2%.
Trong số này, xe bán tải đạt 228.922 xe, tăng 8,6%, tiếp theo là ô tô chở khách với 215.150 chiếc, tăng 20,7%. Doanh số các mẫu xe thuộc phân khúc SUV tại Thái Lan cũng tăng 0.7% lên mức 33.635 xe. Đặc biệt, với sự xuất hiện của một số mẫu xe mới như Yaris Ativ, doanh số xe điện, xe hybrid cũng tiếp tục gia tăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.