Xuất khẩu ô tô Thái Lan tăng trưởng dù ‘tắc đường’ sang Việt Nam

24/03/2018 14:36 GMT+7

Xuất khẩu ô tô Thái Lan tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dù phải đối mặt với nhiều rào cản về chính sách khi tiếp cận thị trường Việt Nam trong giai đoạn đầu năm 2018.

Theo số liệu từ Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), trong tháng 2.2018, xuất khẩu ô tô từ quốc gia này ra các thị trường trên thế giới đạt 102.217 xe, tăng 4,1% đồng thời đánh dấu sức tăng trưởng trong bốn tháng liên tiếp, tính từ tháng 11.2017. Giá trị xuất khẩu ô tô tăng đạt 52,3 tỉ baht, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xu hướng này giúp số lượng ô tô xuất khẩu trong hai tháng đầu năm 2018 của Thái Lan tăng 3,3% tương đương 184.284 xe, trong khi giá trị xuất khẩu tăng 94,3 tỉ baht. FTI tỏ ra khá lạc quan về tình hình xuất khẩu ô tô trong năm 2018. Ông Surapong Paisitpatanapong - phát ngôn viên FTI, cho biết: "Trước đây, chúng tôi dự báo xuất khẩu ô tô sẽ giảm khoảng 3,48%, tương đương 1,1 triệu xe trong năm nay do vô số các nhân tố tiêu cực trên toàn cầu. Tuy nhiên, tình hình có vẻ đã khả quan hơn. Nếu xuất khẩu ô tô duy trì được mức tăng trưởng từ 3 - 4% trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tăng mức dự đoán khoảng giữa năm nay”.
Ô tô chờ tại cảng Laem Chabang ở tỉnh Chon Buri, Thái Lan để xuất khẩu ra nước ngoài - Ảnh: Bangkok Post
Trước đó, xuất khẩu ô tô Thái Lan đã giảm trong hai năm liền. Năm 2016, tổng lượng xe xuất khẩu đạt 1,198 triệu xe và giảm còn 1,139 triệu xe vào năm 2017. Trong giai đoạn đầu năm 2018, Thái Lan cũng gặp nhiều khó khăn khi xuất khẩu ô tô sang các thị trường châu Á.
Theo số liệu thống kê của FTI, lượng ô tô xuất khẩu sang các thị trường châu Á trong tháng 1 và tháng 2.2018 đã giảm 11,5%, xuống còn 43.816 xe. Trong đó, hoạt động xuất khẩu ô tô từ Thái Lan vào Việt Nam từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 2.2018 đã bị ngưng trệ do những rào cản về chính sách.
"Nhiều nhà sản xuất ô tô có nhà máy đặt tại Thái Lan không thể xuất khẩu ô tô sang Việt Nam trong gần 2 tháng qua. Phải chờ đến cuối tháng 2.2018, khi những giấy tờ thủ tục được giải quyết hoạt động xuất khẩu xe sang Việt Nam mới tiếp diễn trở lại, Honda là hãng xe đầu tiên xuất khẩu lô xe hơn 2.000 chiếc sang VN trong năm 2018”. - ông Surapong cho biết thêm.
Trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm thị trường Việt Nam nhập khẩu 40.000 - 50.000 ô tô từ Thái Lan.
Lô 2.000 xe Honda nhập từ Thái Lan về Việt Nam vào đầu tháng 3.2018 Ảnh: Đoàn Thanh
Mặc dù gặp khó khi tiếp cận thị trường Việt Nam trong giai đoạn đầu năm 2018, lượng ô tô xuất khẩu của Thái Lan vẫn tăng trưởng nhờ sự khởi sắc tại các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông, Nam Mỹ và châu Phi...
Theo FTI, xuất khẩu ô tô từ Thái Lan sang các nước khu vực Trung Đông trong hai tháng qua đạt mức 17.120 xe tăng 33,9%. Trong khi đó, các quốc gia khu vực châu Đại Dương vẫn là thị trường lớn nhất khi chiếm đến 34,3% lượng ô tô xuất khẩu của Thái Lan trong hai tháng đầu năm. Cùng với tín hiệu khả quan từ tình hình xuất khẩu ô tô, trong hai tháng đầu năm tiêu thụ ô tô tại Thái Lan cũng đạt 142.011 xe, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Những người đứng đầu FTI lý giải: “Tình hình kinh tế toàn cầu đã được cải thiện, sự phục hồi của tiêu dùng trong nước, đầu tư của khu vực tư nhân và các dự án cơ sở hạ tầng mới của chính phủ đã góp phần mang lại nét khởi sắc cho ngành ô tô Thái Lan”. Bên cạnh đó FTI hy vọng sản lượng ô tô của Thái Lan sẽ đạt 2 triệu xe vào năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.