Đề xuất cho xe phân khối lớn chạy trên làn ô tô ở quốc lộ và đường cao tốc

07/05/2015 06:00 GMT+7

Tại buổi tọa đàm "An toàn giao thông và mô tô phân khối lớn", do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Harley-Davidson tại VN tổ chức ở TP.HCM vào chiều 6.5, có ý kiến chuyên gia đã đề xuất như vậy.

Tại buổi tọa đàm "An toàn giao thông và mô tô phân khối lớn", do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Harley-Davidson tại VN tổ chức ở TP.HCM vào chiều 6.5, có ý kiến chuyên gia đã đề xuất như vậy.

>> Thú chơi mô tô tại Việt Nam - Kỳ 2: Biker hay quái xế?
>> Thú chơi mô tô tại Việt Nam - Kỳ 1: Đam mê cần có giới hạn


Xe phân khối lớn có thể chạy trên làn ô tô ở quốc lộ và đường cao tốc - Ảnh: Thái Nguyễn

Lý do được đưa ra là vì xe mô tô phân khối lớn ở VN quy định chỉ được chạy theo làn của xe mô tô thông thường, trong khi ở nước ngoài thì được chạy trên làn xe ô tô với tốc độ cho phép tùy theo làn đường. Xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ 30 - 40 km/giờ thì không thể chạy được, nếu chạy vượt quá 40 km/giờ là vi phạm, bị xử lý.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết sẽ ghi nhận ý kiến đề nghị này, chờ đến khi tổng kết thực hiện luật Giao thông đường bộ sẽ nêu ra trong phần đề xuất sửa chữa, bổ sung luật. Việc này chỉ có Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có thể giải quyết.

M.Vọng

>> Dàn mô tô tiền tỉ Harley-Davidson dạo phố Sài Gòn
>> ‘Cơn bão’ mô tô PKL nhuộm đỏ thành phố Hoa Phượng
>> Ấn tượng màn trình diễn mô tô tại Moto Club Festival 2015
>> ‘Vũ điệu' mô tô mạo hiểm gây 'nghẹt thở' tại Sài Gòn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.