BMW vượt Mercedes, bỏ xa Lexus về doanh số xe sang

04/12/2015 05:07 GMT+7

BMW đã vượt Mercedes-Benz vươn lên dẫn đầu doanh số trong phân khúc xe sang tại Mỹ trong tháng 11 và bỏ xa đối thủ đến từ Nhật về lượng xe tiêu thụ trong cả năm.

BMW đã vượt Mercedes-Benz vươn lên dẫn đầu doanh số trong phân khúc xe sang tại Mỹ trong tháng 11 và bỏ xa đối thủ đến từ Nhật về lượng xe tiêu thụ trong cả năm.

Theo đó, doanh số BMW trong tháng 11 tăng 3.2% với 32.003 chiếc nhờ lượng tiêu thụ của X3 tăng gấp đôi. Doanh số cộng dồn 11 tháng đầu năm của BMW là 311,398 chiếc, tăng 4,4%. Về phía “người về nhì” Mercedes-Benz, doanh số tại Mỹ tháng 11 giảm 13% còn 30,043 chiếc, cả năm tăng 4% đạt 308,885 chiếc.
Hai đối thủ truyền kiếp BMW và Mercedes-Benz bám sát nhau về doanh số
Đứng ở vị trí thứ 3 về doanh số xe sang tại Mỹ không phải ai khác chính là Lexus. Trong tháng 11, hãng xe Nhật tăng trưởng 7% với 29,340 chiếc bán ra. Tổng cộng cả năm đã có 303,221 chiếc đến tay khách hàng, tăng 12%. Theo Eric Lyman - phó chủ tịch TrueCar, kết quả tháng 11 cho thấy Lexus không chắc có thể đuổi kịp BMW về doanh số cả năm.
Mặc dù trong tháng 10, thương hiệu xe sang đến từ Nhật đã triển khai nhiều gói ưu đãi lớn để kích cầu. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ đà tăng trưởng này trong năm sau, Lexus sẽ có nhiều cơ hội lấy lại ngôi vương tại thị trường Mỹ từ tay người Đức.
BMW tăng trường mạnh nhờ X3
Như vậy, BMW - hãng xe giữ vị trí đứng đầu về doanh số năm 2014, đã vượt mặt Mercedes-Benz năm nay với 2,513 chiếc so với 555 chiếc vào cuối tháng 10 và bỏ xa Lexus với hơn 8.000 chiếc. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là năm kế tiếp BMW đứng đầu doanh số xe sang tại Mỹ trong năm nay.
Ở phân khúc thấp hơn, doanh số dòng xe hạng sang Acura của Honda vượt Cadillac trong 11 tháng đầu năm, với 160.342 chiếc so với Cadillac là 154,480 chiếc. Khoảng cách này được thu hẹp trong tháng trước khi Cadillac tăng 1,8% với 13,390 chiếc, còn Acura giảm 10% với 12,244 chiếc.
Mặc dù không đạt vị trí cao trong năm nay nhưng đà tăng trưởng mạnh hứa hẹn đem đến tin vui cho Leuxs trong năm 2016
Nếu Acura có thể duy trì vị trí đầu bảng thêm một tháng nữa, năm 2015 sẽ trở thành năm đầu tiên thương hiệu Honda cùng với Lexus đánh bại khối Detroit là Cadillac và Lincoln - những thương hiệu xe hạng sang từng thống trị thị trường Mỹ trong thế kỷ trước.
Được biết, trong tháng 11 thị trường Mỹ tiêu thụ 1,3 triệu xe tăng 1,2%. Doanh số cộng dồn 11 tháng đầu năm đạt 15,8 triệu xe, tăng 5%, xấp xỉ kỉ lục doanh số tại Mỹ là 1,6 triệu chiếc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.