Đốt cháy Ferrari 458 để ‘lên đời’ Ferrari 488 GTB

13/08/2015 05:20 GMT+7

Một thiếu gia Thụy Sĩ vừa thiêu rụi “ngựa chiến” Ferrari 458 Italia của mình chỉ vì muốn được cha tặng lại siêu xe Ferrari 488 GTB đẳng cấp hơn.

Một thiếu gia Thụy Sĩ vừa thiêu rụi “ngựa chiến” Ferrari 458 Italia của mình chỉ vì muốn được cha tặng lại siêu xe Ferrari 488 GTB đẳng cấp hơn.

Siêu xe Ferrari 458 bốc cháy dữ dội - Ảnh: 20min.ch

Cảnh sát Đức bất ngờ phát hiện một chiếc siêu xe Ferrari 458 Italian đang bốc cháy dữ dội tại một xưởng công nghiệp, theo 20min.ch. Sau khi cảnh sát dập tắt được ngọn lửa, siêu xe Ý danh tiếng này đã biến dạng hoàn toàn và chỉ còn là đống sắt vụn. Câu chuyện khó tin hơn khi các camera an ninh và những cuộc gọi đã giúp xác định được thủ phạm gây ra vụ cháy ngàn đô trên không ai khác chính là chủ nhân của chiếc xe.

Chiếc siêu xe bị thiêu rụi trong đám cháy - Ảnh: 20min.ch

Có mặt tại tòa án, thiếu gia 20 tuổi khai nhận, chính anh cùng 3 đồng phạm đã phá hủy chiếc siêu xe Ferrari trị giá hơn 300 ngàn USD của mình. Theo đó, để có chứng cứ ngoại phạm, anh đã đi đến một tiệm massage và để lại nhiệm vụ châm lửa cho những đồng phạm. Bởi vì niềm đam mê nay đã chuyển sang chiếc 488 GTB của cùng hãng siêu xe Ý, nên nghe theo lời một người bán xe, anh đã đốt xe của chính mình để nhận tiền bảo hiểm. Không những thế, nó còn là cơ hội để anh có thể xin cha mình món quà mà anh đã mơ ước từ lâu.

Thiếu gia Thụy Sĩ đốt xe của mình chỉ vì muốn tậu siêu xe 488 GTb của cùng hãng Ferrari - Ảnh: Ferrari

Được biết, mỗi tháng người cha triệu phú đô la đều cấp dưỡng cho thiếu gia này số tiền lên đến 10.000 Francs Thụy Sĩ (tương đương hơn 210 triệu đồng). Chính vì thế, ngoài chiếc xe vừa phá, anh còn sở hữu không dưới 15 siêu xe trong bộ sưu tập của mình, bao gồm cả “bò mộng” Lamborghini.

Vì “một lần trót dại”, nam thanh niên trên đã phải trả giá bằng bản án 22 tháng tù treo. Bên cạnh đó, anh còn bị buộc đóng hơn 30.000 euro (tương đương 700 triệu đồng) tiền phạt.

Về chiếc xe “xấu số” vừa bị phá hủy, nó là mẫu xe thuộc dòng xe thể thao được ưa chuộng bởi những người giàu có. Xe được trang bị động cơ V8 phun xăng trực tiếp, có dung tích 4.5 lít. Với công suất 570 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng/phút, mô men xoắn đạt 540 Nm, xe chỉ mất 2,9 giây để đạt vận tốc 0-100 km/giờ.

Ferrari 458 là mẫu xe thể thao rất được ưa chuộng - Ảnh: Ferrari

Là kẻ kế vị xứng đáng của 458 Italia, siêu xe Ferrari 488 GTB thực sự là niềm mơ ước của nhiều tín đồ mê xe. Xe sử dụng động cơ V8 turbo, dung tích 3.9 lít cho công suất 660 mã lực ở vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 760 Nm tại 3.000 vòng/phút. Theo đó, 488 GTB chỉ cần 3 giây để tăng tốc 0-100 km/giờ, và chỉ thêm 5,3 giây nữa để đạt mức 200 km/giờ. Tốc độ tối đa của xe ở khoảng 330 km/giờ.

Ferrari 488 GTB thực sự là niềm mơ ước của nhiều tín đồ mê xe - Ảnh: Ferrari
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.