CEO MG Việt Nam nói gì về thị trường ô tô trong nước?

Đình Tuyên
Đình Tuyên
04/08/2020 14:25 GMT+7

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên bên lề sự kiện “dạm ngõ” thị trường Việt Nam, đại diện hãng xe MG đã có nhiều chia sẻ thẳng thắn về chất lượng xe cũng như tham chiến tại “dải đất hình chữ S”.

MG không phải cái tên quá xa lạ với người Việt. Bởi lẽ năm 2012, thương hiệu xe này từng có khoảng thời gian ngắn ngủi “làm ăn” tại Việt Nam, thông qua nhà phân phối CT Brothers Automobile. Đáng tiếc, thời điểm đó các mẫu ô tô MG đã không thể “làm nên chuyện” và phải rút lui chỉ sau vài tháng.
VIDEO: CEO MG Việt Nam nói gì về thị trường ô tô trong nước?
Sau gần 8 năm, đến tháng 7.2020 MG chính thức trở lại tham chiến thị trường Việt Nam dưới “bàn tay” phân phối của Tập đoàn Tan Chong (Malaysia). Mở đầu bằng việc "đặt chân" đến Hà Nội và TP.HCM, hãng xe xuất xứ từ Anh quốc tỏ ra quyết tâm chinh phục khách Việt khi trình làng cùng lúc hai mẫu xe chủ lực MG HS và MG ZS, cùng với đó là một kế hoạch “dài hơi”.
Để tìm hiểu kĩ hơn về chiến lược và định hướng của MG tại Việt Nam, PV Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn với ông Teh Kim Hwa - Tổng giám đốc MG Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.