Hủy chặng đua F1 Monaco vì Covid-19, F1 Việt Nam sẽ tổ chức vào tháng 8?

21/03/2020 21:39 GMT+7

Lần đầu tiên kể từ năm 1954, chặng đua F1 Monaco Grand Prix 2020 bị hủy vì virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19. Trong khi đó, F1 Việt Nam có thể sẽ được tổ chức vào tháng 8.2020.

Lần đầu tiên kể từ năm 1954, chặng đua F1 huyền thoại Monaco Grand Prix 2020 bị hủy vì virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19.
Hiệp hội ô tô Monaco và ban tổ chức F1 ra thông báo vào tối ngày 19.3 (theo giờ Việt Nam) sẽ hủy chặng đua đường phố Monaco nổi tiếng, được xem là linh hồn và đặc trưng của đường đua công thức 1.
Chặng đua bắt đầu diễn ra từ năm 1929 và dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21 đến 24.5.
[VIDEO] Hủy chặng đua F1 Monaco vì Covid-19, F1 Việt Nam sẽ tổ chức vào tháng 8?

Theo văn bản của Hiệp hội ô tô Monaco, lý do hủy là tình hình thế giới vì dịch covid-19 đang bất ổn và ảnh hưởng của dịch đến Giải vô địch F1 thế giới 2020 là chưa xác định. Theo đó, hơn 1.500 nhân viên và tình nguyện viên phục vụ công tác tổ chức chặng đua F1 Monaco không thể làm việc trong tình trạng này.
Cùng ngày, chặng đua F1 Hà Lan và Tây Ban Nha cũng bị hoãn trong tình hình dịch bệnh bùng phát ở châu Âu. Như vậy đã có 7 chặng đua bị hoãn trong 22 chặng đua của toàn giải, trong đó có chặng đua F1 Việt Nam.
Tuy vậy, trước đó vài ngày, Ban tổ chức F1 cho biết sẽ dời lịch nghỉ hè thường niên vào tháng 7-8 sang tháng 3-4. Như vậy, trong thời gian tháng 3-4, các ban tổ chức các nước và 10 đội đua sẽ ngừng hoạt động.
Đồng thời, động thái này cũng bỏ ngỏ khả năng tổ chức các chặng đua bị hoãn vào thời điểm tháng 7-8, trong đó có thể có chặng đua F1 Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức.
Quyết định này được FIA (Liên đoàn Ô tô Quốc tế), ban tổ chức F1 và các đội đua đồng ý thông qua, đồng nghĩa với việc chấp nhận lịch đua sẽ dày đặc và thời gian nghỉ giữa các chặng đua ngắn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.