Vụ sáp nhập Fiat Chrysler và Peugeot 50 tỉ USD có thể sai luật?

11/06/2020 08:58 GMT+7

Thương vụ sáp nhập hơn 50 tỉ USD giữa Fiat Chrysler và PSA, công ty sản xuất Peugeot, có khả năng vi phạm pháp luật.

Theo Ủy ban châu Âu, việc sáp nhập giữa hai công ty sản xuất xe Fiat Chrysler và PSA, công ty sản xuất Peugeot, có thể tạo sự độc quyền trong thị trường xe tải nhỏ. Do đó, Ủy ban này yêu cầu hai công ty cung cấp thêm các giấy tờ làm rõ về thương vụ sáp nhập tạo liên minh xe này.
VIDEO: Vụ sáp nhập Fiat Chrysler và Peugeot 50 tỉ USD có thể sai luật?
Thương vụ sáp nhập kỳ vọng tạo ra nhà sản xuất ô tô lớn thứ 4 thế giới. Nhiều hãng xe tên tuổi như Fiat, Jeep, Dodge và Ram của FCA cũng như Peugeot, Citroen và Opel, sẽ về chung một "mái nhà" thương hiệu.
Ủy ban châu Âu về cạnh tranh sẽ đưa ra phán quyết sơ bộ về vụ sáp nhập vào ngày 17.6.
Các lùm xùm về pháp lý về thương vụ sáp nhập không khiến thị trường dao động, cổ phiếu Fiat Chrysler tăng 2% trong khi cổ phiếu PSA tăng 4%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.