TNO

Xem chiến hạm Gepard Việt Nam thử động cơ ấn tượng ở Biển Đen

10/12/2016 09:01 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 4.12 vừa qua, một chiến hạm Gepard 3.9 của Việt Nam đã có buổi tiến hành thử động cơ turbin khí ấn tượng ở quân cảng của Nga bên bờ Biển Đen.

(Tin Nóng) Ngày 4.12 vừa qua, một chiến hạm Gepard 3.9 của Việt Nam đã có buổi tiến hành thử động cơ turbin khí ấn tượng ở quân cảng của Nga bên bờ Biển Đen.

Buổi sáng chủ nhật 4.12 ở quân cảng Novorossiysk bỗng vang rền tiếng động cơ - Ảnh: livejournal

Theo diễn đàn livejournal (Nga), hai chiến hạm Gepard 3.9 do Nga đóng cho Hải quân Việt Nam đang neo đậu tại quân cảng Novorossiysk bên bờ đông Biển Đen. Sáng ngày 4.12 qua, chiếc Gepard số hiệu 486 (số tạm do Nga cấp) đã tiến hành thử động cơ turbin khí.

Một tài khoản trên diễn đàn livejournal đã ghi nhận cảnh tượng thử động cơ ấn tượng này, cho biết khói của động cơ turbin khí của chiếc tàu chiến này phủ trắng xoá gần nửa mặt vịnh của quân cảng Novorossiysk. Cuộc thử nghiệm kéo dài đến trưa mới kết thúc.

Trong khi đó, đậu gần kề chiếc Gepard đang thử động cơ này là chiếc Gepard thứ hai (số hiệu tạm 487) đang trong quá trình khử từ thân tàu.

Đó là chiến hạm Gepard 3.9 số hiệu tạm 486 của Việt Nam đang thử động cơ turbin khí. Bên cạnh là chiến hạm Gepard số hiệu tạm 487 đầy dây cáp điện đang khử từ thân tàu - Ảnh: livejournal

Theo kế hoạch, sau khi chiếc Gepard này khử từ xong, cả hai chiến hạm Gepard của Việt Nam sẽ tiến hành thử nghiệm trên biển. Vào năm 2017 phía Nga sẽ bàn giao cặp tàu Gepard này cho Việt Nam.

Đây là cặp tàu Gepard thứ hai do Việt Nam đặt Nhà máy Gorky ở Zelenodolsk (CH Tatarstan, Nga) đóng. Cặp tàu Gepard thứ nhất đã về Việt Nam năm 2011 là 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ.

Khói từ động cơ của tàu 486 phủ trắng xoá một nửa vịnh - Ảnh: livejournal

Sau bữa trưa, có thể nhìn thấy hai chiến hạm Gepard của Việt Nam đậu gần nhau im lìm, như chẳng có chuyện gì xảy ra - Ảnh: livejournal

Thời gian qua, sự cố về việc trì hoãn giao động cơ từ phía Ukraine cho cặp tàu Gepard thứ hai này đã ảnh hưởng đến ý định của Việt Nam đặt đóng cặp tàu chiến Gepard thứ ba. Tổng giám đốc Nhà máy Gorky là ông Renat Mistasov nói với Cổng thông tin điện tử Tatar-inform cuối tháng 11.2016 rằng việc đàm phán đặt đóng hai chiếc chiến hạm Gepard nữa sẽ chỉ được nối lại sau khi Nga bàn giao 2 chiếc Gepard hiện tại cho Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.