Xem 'mắt lửa' khổng lồ rừng rực giữa vịnh Mexico

La Vi
La Vi
04/07/2021 08:57 GMT+7

Ngày 2.7, một đám cháy khổng lồ bùng lên trên bề mặt đại dương phía tây bán đảo Yucatan do rò rỉ khí đốt từ một đường ổng dẫn dưới nước của công ty dầu khí nhà nước Pemex ( Mexico ).

Đây là một đám cháy rừng rực ngay trên bề mặt đại dương phía tây bán đảo Yucatan của Mexico vào hôm 2.7.
Mạng xã hội nhanh chóng liên tưởng đến tên gọi "mắt lửa" để mô tả vòng lửa kinh hoàng này.
Công ty dầu khí nhà nước Pemex cho rằng vụ việc xảy ra do rò rỉ khí đốt từ một đường ống dẫn dưới nước. Theo công ty này, mất hơn 5 giờ mới có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Đám cháy được cư dân mạng ví là "mắt lửa".

Chụp màn hình clip

Đám cháy bắt đầu do trục trặc van trong đường ống kết nối hai giàn khoan tại cơ sở Ku Maloob Zaap của Pemex. Ku Maloob Zaap nằm ngay sát rìa phía nam của Vịnh Mexico và chiếm hơn 40% sản lượng dầu thô hàng ngày của Pemex.
Công ty Dầu khí này cho biết không có thương tích nào từ vụ cháy. Đồng thời, hoạt động sản xuất từ dự án không bị ảnh hưởng sau vụ rò rỉ khí đốt. Đám cháy bùng lên vào khoảng 5:15 sáng theo giờ địa phương và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 10:30.

Pemex cho biết sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân đám cháy.

Pemex sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và cũng đóng các van của đường ống với đường kính hơn 30cm. Đây là công ty có một hồ sơ "dày dặn" về các vụ tai nạn công nghiệp lớn.
Angel Carrizales, người đứng đầu cơ quan quản lý an toàn dầu mỏ ASEA của Mexico, đã viết trên Twitter rằng vụ việc "không tạo ra bất kỳ sự cố tràn nào", tuy nhiên không giải thích thứ gì đang bốc cháy trên mặt nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.