Xem nhanh 20h mùng 5 tết: Cầu vồng kỳ lạ ở núi Bà Đen | Nơi xử lý nhiều “ma men” ngày tết nhất

26/01/2023 19:58 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 25.1 trên thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên sẽ có nhiều tin tức đáng chú ý: xuất hiện cầu vồng đơn sắc, xử phạt cây xăng tự ý ngừng bán, tình hình dịch bệnh trong tết và các thông tin mới trên thế giới.

Bản tin "Xem nhanh 20h" mùng 5 tết của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Những tỉnh, thành phố nào xử lý nhiều "ma men" nhất trong 7 ngày nghỉ tết?

Theo thống kê của Cục CSGT (C08) Bộ Công an, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ 20 - 26.1), toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 111 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, làm chết 85 người, bị thương 109 người. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ khiến 1 người bị thương.

Những tỉnh, thành phố nào xử lý nhiều "ma men" nhất trong 7 ngày nghỉ tết?

Trong 7 ngày nghỉ tết, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm, phạt hơn 50 tỉ đồng; tạm giữ 639 ô tô, 9.910 mô tô và 50 phương tiện khác; tước 4.950 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, lực lượng CSGT thuộc C08 đã phát hiện, xử lý 176 trường hợp vi phạm, phạt tiền 807 triệu đồng, tạm giữ 25 phương tiện; phát hiện 1.569 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát, lập biên bản 17 trường hợp, số còn lại đã gửi thông báo vi phạm.

Trong 7 ngày nghỉ tết, lực lượng chức năng xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17 trường hợp điều khiển phương tiện trong người có chất ma túy. C08 thống kê cho thấy, Hải Phòng có nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn nhất, lên tới 616 trường hợp; Hà Nội 558 trường hợp; TP.HCM 483 trường hợp; Quảng Nam 480 trường hợp…

Ngoài ra, qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 19 vụ phạm pháp hình sự, 31 nghi phạm, bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Xử phạt cây xăng tự ý ngừng hoạt động tại Bình Phước

Ngày 26.1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Phước cho biết vừa phát hiện 1 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Xử phạt cây xăng tự ý ngừng hoạt động tại Bình Phước

Trước đó, ngày 25.1 (mùng 4 tết), Đội QLTT số 1 (phụ trách địa bàn TP.Đồng Xoài và H.Đồng Phú) trong quá trình giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã phát hiện Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu khí Ngọc Phương Nam trên đường ĐT 741 (thuộc ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú) có hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra và lập hồ sơ xử phạt đối với hành vi vi phạm trên.

Du khách đổ về Đắk Lắk: Xếp hàng dài mua vé, điểm du lịch ‘nới’ thời gian hoạt động

Từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng từ sớm để mua vé hay hình ảnh những chiếc ô tô từ địa phương khác cũng xuất hiện, kéo theo du khách ở khắp nơi đổ dồn về các địa điểm tham quan ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại nhiều nơi cảnh đông đúc, náo nhiệt trở nên quen thuộc suốt dịp Tết Nguyên đán 2023.

Du khách đổ về Đắk Lắk: Xếp hàng dài mua vé, điểm du lịch ‘nới’ thời gian hoạt động

Tại điểm tham quan thác nước Dray Nur ở huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 24 km, đón khoảng 5.000 đến 7.000 lượt khách mỗi ngày, cao hơn nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm.

Còn tại Bảo tàng Thế giới cà phê nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột - một điểm du lịch nổi tiếng cũng thu hút rất đông khách đến tham quan. Nhiều người phải đứng chờ xếp hàng ở phía ngoài cổng từ sớm để mua vé.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai mùng 6 Tết Quý Mão với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.