Xem nhanh 20h ngày 26.10: 300 tuyến xe 'mất tích' ở siêu bến xe | VTV đã sở hữu bản quyền World Cup

26/10/2022 19:58 GMT+7

VTV đã sở hữu bản quyền World Cup. Gần 300 tuyến xe bỗng “mất tích” ở siêu bến xe Miền Đông. 100 công dân Việt Nam “mất liên lạc” khi du lịch Hàn Quốc . Cứu xe máy điện của học sinh bị lũ cuốn ở Đà Nẵng . Instagram của Miss Grand International mất hàng triệu người theo dõi. Dân thường được sơ tán khỏi Kherson đã đến Crimea. Đất nước Ukraine sẽ ra sao khi kết thúc chiến sự? Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 26.10 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 26.10 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

VTV đã sở hữu bản quyền World Cup

Sau nhiều ngày sốt ruột, thấp thỏm không biết năm nay có được theo dõi World Cup hay không thì người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam đã có thể thở phào khi ngày 26.10, Đài truyền hình Việt Nam VTV chính thức công bố sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2022.

Không diễn ra vào giữa mùa hè như những năm khác, World Cup Qatar 2022 bắt đầu từ ngày 21.11 và kéo dài đến ngày 18.12. VTV đã gửi lời cảm ơn sự đóng góp, tài trợ quan trọng của các đơn vị đồng hành, trong đó có 2 tập đoàn và 4 ngân hàng.

VTV chính thức công bố sở hữu bản quyền World Cup 2022

Được biết, đơn vị mua bản quyền truyền thông World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam là VTV sẽ được những quyền lợi, trong đó có quyền truyền hình và radio: độc quyền truyền hình (mặt đất, cáp, vệ tinh, IVTV) và không độc quyền phát thanh trên lãnh thổ Việt Nam. Quyền truyền phát trên di động và internet (bao gồm OTT): độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam...

Trong gói này, FIFA cũng yêu cầu các đài bắt buộc phải phát trên kênh quảng bá một số trận đấu nhất định, như trận khai mạc, bế mạc…; để đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm dân số của nước (đã mua thành công bản quyền) được xem những trận này. Các điều khoản nói trên đều được đưa vào hợp đồng.

FIFA chia thị trường mua bán bản quyền World Cup thành nhiều khu vực trên toàn thế giới và tiến hành đấu thầu để chọn các đại lý bán bản quyền tại từng khu vực đó. Quá trình đấu thầu này diễn ra cũng rất khốc liệt mà ở thị trường Việt Nam, kể từ World Cup 2010 trở lại đây, lại xuất hiện các đại lý khác nhau.

Ví dụ như World Cup 2010, VTV mua bản quyền từ Dentsu Alpha nhưng đến World Cup 2014, MP & Silva lại thắng các đối thủ sừng sỏ để trở thành nhà phân phối bản quyền truyền hình trên toàn lãnh thổ Việt Nam. World Cup 2018, sau khi tiến hành đấu thầu, FIFA đã chọn Infront Sport & Media làm đối tác ở thị trường Việt Nam và nhà phân phối này tiếp tục sở hữu gói bản quyền phát sóng World Cup 2022 tại nước ta.

VTV không chia sẻ khoản kinh phí nhưng trong thông tin được tiết lộ, đại lý được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2022 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là công ty Infront Sports & Media đã đưa ra mức giá lên đến 15 triệu USD (khoảng 330 tỉ đồng) đối với gói bản quyền truyền hình và radio trên lãnh thổ Việt Nam.

Gần 300 tuyến xe bỗng “mất tích” ở siêu bến xe Miền Đông

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ban quản lý Bến xe Miền Đông mới cho biết, hiện nay trung bình mỗi ngày tại đây chỉ có hơn 200 chuyến xe đến bến với khoảng 2.600 hành khách. Trong khi, nếu đúng với kế hoạch sẽ phải có gần 500 chuyến xe hoạt động mỗi ngày. Như vậy, đã có gần 300 chuyến xe “mất tích”.

Những xe không hoạt động trong bến như dự kiến chủ yếu chạy các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định.

Nhiều ý kiến cho rằng việc kết nối giao thông chưa thực sự thuận tiện khiến nhiều hành khách không muốn tới Bến xe Miền Đông mới mà lựa chọn bến cóc, xe dù.

Kêu khổ ở Bến xe Miền Đông mới vì nhiều tuyến xe bỗng “mất tích”

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, hiện tại có 4 tuyến xe buýt kết nối có điểm đầu, cuối tại Bến xe Miền Đông mới gồm các tuyến: 55, 56, 76, 93. Ngoài ra, một số tuyến xe buýt có lộ trình đi ngang qua Bến xe Miền Đông mới (dừng tại trục đường Quốc lộ 1) mà người dân có thể lựa chọn gồm các tuyến xe buýt số 150, 60-1, 60-2, 60-3, 60-4.

Bến xe Miền Đông mới được khởi công xây dựng vào tháng 4.2017 tại địa chỉ 501 Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Bến xe Miền Đông mới là bến xe lớn nhất cả nước

nguyễn anh

Với diện tích hơn 16 hecta, đây là bến xe có quy mô lớn nhất cả nước, không chỉ là đầu mối giao thông mà còn được quy hoạch trở thành khu phức hợp đa chức năng gắn với trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng, giao nhận hàng hóa logistic kết hợp với giải trí, hài hòa với khu vực quảng trường metro và cây xanh phục vụ cho sinh hoạt của cộng đồng.

Kỳ vọng là vậy nhưng thực tế hiện nay có vẻ vẫn chưa được như mong đợi.

100 công dân Việt Nam “mất liên lạc” khi du lịch Hàn Quốc

Ngày 25.10, trước thông tin khoảng 100 người Việt Nam mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích du lịch khi qua sân bay quốc tế Yangyang, tỉnh Gangwon của Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã liên hệ với cơ quan chức năng Hàn Quốc xác minh, tìm hiểu thông tin về vụ việc.

Cũng theo bà Lê Thị Thu Hằng, sau sự việc này, các hãng bay và các công ty du lịch có liên quan phải tạm dừng đưa khách du lịch đến Yangyang, tỉnh Gangwon cho đến hết ngày 31.10.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ 100 công dân 'mất liên lạc' khi du lịch Hàn Quốc

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để cập nhật thông tin, hỗ trợ tìm kiếm công dân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Đồng thời, Cục Lãnh sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và công ty du lịch tại Việt Nam để tìm hiểu thông tin về những công dân mất liên lạc và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam lợi dụng hình thức du lịch để tìm cách cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Instagram của Miss Grand International mất hàng triệu người theo dõi

Chỉ sau 1 đêm, tài khoản Instagram chính thức của Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) mất gần 2 triệu người theo dõi. Đặc biệt, việc tụt follow này diễn ra ngay từ đêm chung kết Miss Grand International 25.10.2022.

Tối 25.10 tại Indonesia, người đẹp đến từ đất nước Brazil đã giành vương miện Hoa hậu Hòa bình thế giới (Miss Grand International 2022).

Các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về Thái Lan, Indonesia, Venezuela và Cộng hòa Séc.

Instagram của Miss Grand International mất hàng triệu người theo dõi

Trước đêm chung kết, Miss Grand International tổ chức cuộc bình chọn cho các thí sinh để chọn ra người thắng cuộc vào thẳng top 20. Trong đó, có yêu cầu bắt buộc người dùng phải nhấn theo dõi trang Instagram chính thức của Miss Grand International thì mới được tính lượt bình chọn. Thiên Ân của Việt Nam là thí sinh thắng giải này và được vào thẳng top 20. Tuy nhiên, cô không được gọi tên vào top 10. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều hội nhóm đồng loạt kêu gọi bỏ theo dõi tài khoản Instagram của cuộc thi khi không đồng ý với kết quả này.

Một số người dùng cho biết việc này là hệ quả đến từ ban tổ chức khi kêu gọi bình chọn từ các quốc gia nhưng những đại diện trong top 10 có số người bình chọn không cao bằng Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Miss Grand International 2022 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng nhưng cũng kéo theo không ít tranh cãi, đặc biệt là ở giai đoạn nước rút của cuộc thi và đỉnh điểm là số lượt follow tụt “không phanh” sau đêm chung kết.

Lo lắng khi đặt qua mạng, nhiều người trực tiếp tới ga Sài Gòn mua vé tàu tết

Sáng 26.10.2022, nhiều người dân ở TP.HCM đã tới Ga Sài Gòn tại quận 3, TP.HCM để mua vé tàu về tết Quý Mão. Lượng người đến đợi mua vé đã không còn đông như ngày đầu mở bán.

Nhà ở khá xa nhà ga nhưng anh Phạm Quang Phát (ngụ Tân Bình, TP.HCM) vẫn tranh thủ trực tiếp đi mua vé tàu tết thay vi mua vé qua trang web. Mặc dù vậy anh vẫn vui mừng khi vẫn có thể mua vé cho 10 người thân cùng về quê ở Nghệ An đón tết, tiết kiệm được một khoản tiền so với đi máy bay.

Ra tận Ga Sài Gòn thanh toán vé tàu tết vì sợ mua nhầm vé giả

Cũng giống như anh Phát, sau một năm không về quê do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên năm nay chị Phạm Thị Kim Loan ở quận 12, TP.HCM quyết định mua vé tàu cho cả gia đình quê đón tết. Tuy vậy, chị quyết định đã đặt trước chỗ qua website sau đó mới lên ga để thanh toán và lấy vé.

" Nhiều trường hợp thanh toán qua mạng bị lỗi. Mua qua mạng sợ in phải vé giả, có nhiều trường hợp bị rồi nên tốt nhất cứ lên đây thanh toán xong rồi lấy vé trên đây luôn", chị Loan chia sẻ.

Chị Kim Loan chọn mua vé trực tiếp tại ga thay vì mua qua mạng

nguyễn anh

Tại nhà ga Sài Gòn, thông tin về vé tàu tết được dán ở nhiều vị trí. Những người tới ga Sài Gòn mua vé chỉ cần lấy số thứ tự rồi chờ tới lượt. Một số người dân còn được các nhân viên hướng dẫn xem thông tin chạy tàu để lựa chọn ngày giờ đi phù hợp. Sau khi có được tấm vé về quê, nhiều người cảm thấy vui mừng vì sắp tới có thể đón tết ở quê nhà.

Tính đến 14 giờ cùng ngày, tổng số vé đặt thành công hơn 42.000 vé, đạt hơn 20% tổng số 176.000 chỗ dự kiến cung ứng của ngành đường sắt mùa tết 2023. Số vé đã thanh toán là gần 18.000 vé (vé tàu đi trước tết gần 9.500 vé, đi sau tết hơn 8.300 vé). Số vé tập thể đăng ký là hơn 9.300 vé.

Đặc biệt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho hành khách đi tàu.

Trong bối cảnh vé tàu tết 2023 tăng 1 - 6% (bình quân 4,5%) so với dịp tết năm 2022 do biến động giá nhiên liệu, thì các chương trình khuyến mãi cũng làm cho nhiều hành khách quyết định lựa chọn phương tiện tàu hỏa.

Bản tin "Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 27.10 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.