Xem nhanh 20H ngày 3.11: Bà Phương Hằng khai những gì? | Thêm người liên quan vụ Vạn Thịnh Phát

03/11/2022 20:00 GMT+7

“Đóng băng” tài sản hơn 762 công ty liên quan vụ Vạn Thịnh Phát. Công an TP.HCM nhập hồ sơ, hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng. Tài xế lái siêu xe Ferrari gây tai nạn đã ra đầu thú. Bãi diều Thủ Thiêm vắng vẻ sau tai nạn dây diều. Công nhân công ty Tỷ Hùng với nỗi lo thất nghiệp khi đã luống tuổi. Chánh án tối cao Mỹ nghiêng lợi thế cho ông Trump trong cuộc chiến khai thuế. Tổng thống Brazil không thừa nhận thất cử. Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 3.11 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 3.11 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

“Đóng băng” tài sản hơn 762 công ty liên quan vụ Vạn Thịnh Phát

Sở KH-ĐT Hà Nội vừa có thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản, gồm: bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty liên quan trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.

‘Đóng băng’ tài sản 762 công ty liên quan vụ Vạn Thịnh Phát

Theo Sở KH-ĐT, việc phong tỏa này thực hiện theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cụ thể, Sở KH-ĐT Hà Nội đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị và đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần góp vốn… của các công ty trên địa bàn TP.Hà Nội.

Đáng chú ý, có 762 công ty được cơ quan chức năng liệt kê. Trong đó, đa số là các công ty cổ phần và một số công ty trách nhiệm hữu hạn; có nhiều tên công ty bằng tiếng nước ngoài xen lẫn tên công ty bằng tiếng Việt.

Công bố 14 người liên quan tỉ phú Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Trong số 762 công ty bị “đóng băng” tài sản được nhắc đến cũng có Công ty CP tập đoàn Vạn Thịnh Phát (mã số thuế: 0301196596); Công ty CP tập đoàn đầu tư An Đông (mã số thuế: 0304938912); Công ty CP bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát (mã số thuế: 0316561308)…

Trong 762 công ty liên quan còn có: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 - Công ty CP (Cienco6 - mã số thuế: 0300487137)…

Công an TP.HCM nhập hồ sơ, hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng

Ngày 3.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) can tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Công an Bình Dương đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM

Theo KLĐT, bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) qua mạng internet tại TP.HCM để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Cùng thời gian này, bị can Nguyễn Phương Hằng cũng thông qua các tài khoản mạng xã hội, công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh trong các buổi livestream tại Bình Dương.

Bãi diều Thủ Thiêm vắng vẻ sau tai nạn dây diều

Sau vụ tai nạn dây diều cứa cổ khiến một nam thanh niên té xe, đứt gân ngón tay xảy ra vào chiều 31.10, bãi diều tự phát ở Thủ Thiêm vắng hẳn người, hàng rong ngày thường tấp nập buôn bán “giàn trận” từ vỉa hè tới lòng đường, nay cũng không thấy xuất hiện.

Bãi diều tự phát ở Thủ Thiêm vắng vẻ sau vụ tai nạn 'dây diều cứa cổ'

Lê Nam

18 giờ chiều, lác đác vài con diều được thả dù trời lộng gió, hoàng hôn khá đẹp.

Cùng đồng đội căng con diều khủng lần đầu tiên đón gió tại bãi diều ở Thủ Thiêm, anh Lê Chí Khoa, 33 tuổi, đại diện chủ nhiệm CLB Diều “Thủ Thiêm Kite Team” khẳng định, để thả những con diều cỡ lớn cần ít nhất 7-10 người hỗ trợ, mục đích để đảm bảo an toàn cho cả người chơi lẫn người đến xem.

Bãi diều Thủ Thiêm vắng vẻ sau vụ ‘dây diều cứa cổ’: Chơi thế nào cho an toàn?

"Ngoài người thả ra mình cần những anh em khác để hoa tiêu cho xung quanh, cho mọi người không đi vào khu vực đang thả, đặc biệt những người chơi chuyên nghiệp thì không bao giờ để rớt diều. Vì con diều rất giá trị, không để rớt được", anh Khoa nói.

Anh Khoa cho biết, CLB Diều chuyên nghiệp của anh sẵn sàng hỗ trợ người mới chơi cách thả diều an toàn, bay cao.

Công nhân công ty Tỷ Hùng với nỗi lo thất nghiệp khi đã luống tuổi

Ở đối diện cổng của Công ty TNHH Tỷ Hùng ở Q.Bình Tân, TP.HCM, khu trọ nhỏ được nhiều công nhân đang làm việc tại đây lựa chọn vì rẻ và tiện đi lại.

Những ngày này, nhiều công nhân trở về nơi ở của họ với tâm trạng nặng nề sau khi công ty thông báo cho nghỉ việc gần 1.200 người lao động, trong số đó cũng có họ.

Chị Cẩm Hường đã làm công nhân ở Công ty TNHH Tỷ Hùng hơn 10 năm. Tuy vậy, chị cũng không tích góp được gì nhiều vì hằng tháng phải lo cho hai người con và mẹ già ở quê. Ở độ tuổi gần 40, chị hoang mang vì sắp tới chưa biết phải tìm một công việc mới như thế nào.

"Mình gần 40 tuổi rồi, giờ đi ra ngoài kiếm một việc khác khó hơn mấy bạn trẻ. Trước mắt cứ làm tới ngày công ty cho nghỉ rồi tới đó mình đi kiếm việc làm khác. Giờ chưa biết làm cái gì", chị Hường chia sẻ.

Công nhân Công ty Tỷ Hùng với nỗi lo thất nghiệp lúc luống tuổi

Ngay cạnh phòng của chị Hường là phòng trọ của chị Nguyễn Thị Thủy với thâm niên gần 15 năm làm việc ở Công ty TNHH Tỷ Hùng. Trở về nhà sau một ngày làm việc, chị lại tất bật chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Bữa cơm của gia đình chị vốn đã tiết kiệm thì từ sau khi thông báo cắt giảm lao động của công ty lại càng phải tiết kiệm hơn.

"Lúc trước mình làm được, chưa có vậy thì mình mua cá mình kho vậy đó. Đó giờ chị cũng tiết kiệm vậy thôi, chứ mình làm đời công nhân mình không tiết kiệm thì đâu có. Sau này mình còn về quê nữa. Con cái ở quê mà, mình đâu thể ở trên đây hoài.", chị Thủy ngậm ngùi.

Trước sự việc gần 1.200 người lao động mất việc tại Công ty Tỷ Hùng, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết đơn vị sẽ phối hợp Công ty Tỷ Hùng để hướng dẫn về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn việc làm, học nghề cho những công nhân mất việc.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 4.11 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.