Xem nhanh 20H ngày 7.11: Diễn biến mới vụ Trương Mỹ Lan | Trùm xăng lậu tặng người tình 2 tỉ/tháng

07/11/2022 19:58 GMT+7

Bà Trương Mỹ Lan có thêm 2 luật sư bào chữa. Người tình bí mật của ông trùm tiêu thụ xăng lậu. ‘Vua gạo ST25’ đang làm tường trình về cuộc thi Gạo ngon Việt Nam 2022. SCB thông tin về các vấn đề liên quan đến mua, bán trái phiếu. Xem không quân Mỹ- Hàn Quốc phô trương sức mạnh với B-1B, F-35 … Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 7.11 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 7.11 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bà Trương Mỹ Lan có thêm 2 luật sư bào chữa

Sáng 7.11, trao đổi với Thanh Niên, luật sư Giang Hồng Thanh, Trưởng văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), cho biết ông cùng luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Huy Thiệp và cộng sự, vừa nhận lời bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bị can Trương Mỹ Lan

Bộ Công an

Theo luật sư Giang Hồng Thanh, khoảng 10 ngày gần đây, ông và luật sư Thiệp đã được gặp thân chủ và có mặt cùng cơ quan điều tra trong quá trình làm việc với bà Lan.

Trước đó, 2 luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM là Phan Trung Hoài và Phan Minh Hoàng cũng được Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp giấy thông báo đăng ký bào chữa cho bị can Trương Mỹ Lan và được tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục và tham dự buổi lấy cung.

Bị can Trương Mỹ Lan là người sở hữu nhiều bất động sản, tài sản là cổ phiếu và được xếp vào danh sách những tỉ phú của Việt Nam. Bà Lan cùng 3 đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 7.10 để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan có thêm 2 luật sư bào chữa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc các bị can đã gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

SCB thông tin về các vấn đề liên quan đến mua, bán trái phiếu

SCB bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với những lo lắng, áp lực của khách hàng trong những ngày vừa qua và cam kết sẽ nỗ lực làm việc với các bên có liên quan, trong khả năng và thẩm quyền theo quy định của pháp luật, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

SCB rất mong khách hàng bình tĩnh, thấu hiểu

tx

Hiện nay, SCB vẫn đang tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, tổ chức phát hành, Bộ Công an và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để trình bày các mong muốn, kiến nghị chính đáng nhằm giải quyết các vấn đề trên cơ sở thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, SCB rất mong khách hàng bình tĩnh, thấu hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp, đồng thời không gây trở ngại đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.

SCB thông tin về các vấn đề liên quan đến mua, bán trái phiếu

SCB luôn sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của mỗi một khách hàng một cách đầy đủ, trật tự và cũng mong khách hàng hợp tác với SCB để bảo vệ quyền lợi của mình theo đúng quy định, quy trình của pháp luật để góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trùm xăng lậu tặng người tình 2 tỉ/tháng

Sáng 7.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (người tiêu thụ xăng lậu cho Phan Thanh Hữu).

Bị cáo Trần Ngọc Thanh (người tình của bị cáo Nguyễn Hữu Tứ)

LÊ LÂM

Theo cáo trạng, từ tháng 3.2020 - 2021, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ đã mua của Phan Thanh Hữu 161 triệu lít xăng lậu. Trong đó, Tứ đã tiêu thụ được 159,6 triệu lít, thu lợi bất chính gần 83 tỉ đồng.

Còn bị cáo Trần Ngọc Thanh (người tình của Tứ) bị truy tố về hành vi giúp sức cho bị cáo Tứ nhiều lần chuyển tiền bán xăng lậu vào tài khoản của Phan Thanh Hữu (người cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu - PV) và con trai người này. Bị cáo Thanh cũng biết rõ xăng Tứ mua từ Hữu được nhập lậu từ Singapore về, do Tứ nói cho Thanh biết.

Cũng theo cáo trạng, Thanh được Tứ cho, tặng mỗi tháng 2 tỉ đồng, tổng cộng Thanh nhận được 12 tỉ đồng. Quá trình điều tra, Thanh đã nộp lại số tiền này.

Tại tòa, bị cáo Tứ khai sống như vợ chồng với bị cáo Thanh. Tuy nhiên, Thanh khai chỉ là bạn bè, mối quan hệ "hơi thân một chút". Về số tiền mà Tứ cho, tặng Thanh 2 tỉ đồng/tháng, Tứ nói chỉ gửi chứ không cho.

Còn bị cáo Thanh khai: “Tứ cho bị cáo số tiền 12 tỉ đồng nhưng bị cáo nói mình không có công gì nên chỉ cầm giùm, khi nào Tứ lấy thì bị cáo trả lại”.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 8.11 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.