Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 273, ông Zelensky nói Ukraine không khuất phục dù mất điện, nước giữa mùa đông

Tấn Cư - Thế Vinh - La Vi và 3 người khác
24/11/2022 23:00 GMT+7

Thủ đô Kyiv của Ukraine là một trong những mục tiêu chính trong đợt tập kích tên lửa dữ dội của Nga hôm 23.11. Cho đến trưa nay, hơn 2/3 thành phố vẫn còn bị mất điện và một phần dân cư bị cắt nguồn nước, trong hoàn cảnh mùa đông đã đến, đã có tuyết rơi và nhiệu độ âm vào ban đêm.

Vụ tập kích của Nga diễn ra ngay sau khi các quan chức Ukraine đưa ra ước tính các lực lượng Moscow đã gần cạn số tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình dự trữ. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram ngày 23.11 rằng hy vọng Nga cạn kiệt vũ khí là vô ích.

Hãng tin RT dẫn nguồn tin từ giới chức “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng (DPR) cho biết quân đội Ukraine trong đêm 23.11 đã tiến hành pháo kích dữ dội nhiều khu vực tại thành phố Donetsk. Đây được xem là hành động trả đũa của Ukraine sau vụ tập kích tên lửa của Nga vào sáng cùng ngày.

Theo các nhân chứng, vụ pháo kích trên diễn ra ngay trước phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu chỉ trích Nga vì đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine trong thời gian qua.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần có "các hệ thống phòng không cũng như tên lửa hiện đại và hiệu quả" để kháng cự. Ông cũng kêu gọi cộng đồng thế giới ủng hộ công thức hòa bình mà Ukraine đã đưa ra.

Công thức hòa bình này được nhà lãnh đạo Ukraine giới thiệu trong một bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 gần đây. Công thức này có 10 điểm, gồm đảm bảo an ninh hạt nhân, phóng xạ; an ninh lương thực, năng lượng; thả toàn bộ tù binh; tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và trật tự thế giới; Nga phải rút quân và ngừng các hành động thù địch, tránh leo thang căng thẳng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Sau phát biểu của ông Zelensky, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố các cuộc tập kích tên lửa của Nga nhằm làm gián đoạn hoạt động vận chuyển vũ khí mà phương Tây viện trợ cho quân đội Ukraine. Ông cũng cho rằng tên lửa phòng không Ukraine rơi xuống đã gây thiệt hại cho chính người dân nước này.

Thị trưởng của thủ đô Kyiv, ông Vitali Klitschko hôm nay 24.11 cho biết nguồn cung nước đã được khôi phục ở bờ trái của Kyiv. Đài CNN dẫn lời ông Klitschko cho biết đội ngũ kỹ thuật đã làm việc suốt đêm để "khôi phục nguồn sống cho thủ đô".

Nguồn cung nước ở thủ đô Ukraine đã bị cắt hôm 23.11 sau khi Nga pháo kích vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực. Ông Klitschko cũng cho biết người dân ở hữu ngạn của Kyiv vẫn đang bị mất nguồn nước, nhưng chính quyền đã đưa ra kế hoạch để khôi phục.

Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine mới đây đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đẩy nhanh tiến độ gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga. Ông kêu gọi châu Âu gạt bỏ cảm giác mệt mỏi vì cuộc xung đột để tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới đây cho biết EU đang thúc đẩy gói trừng phạt trên.

Trong một cuộc họp báo, bà nói: "Chúng tôi đang nỗ lực để đáp trả Nga để làm giảm khả năng gây chiến với Ukraine hơn nữa và hôm nay tôi có thể thông báo rằng chúng tôi đang làm việc hết sức để đưa ra gói trừng phạt số 9".

Bà Leyen cũng cho biết Liên minh châu Âu đang nỗ lực để sớm đưa ra mức giá trần đối với dầu thô Nga với G7 và các đối tác lớn khác. Bình luận về thông tin này, Điện Kremlin nói Nga không có ý định cung cấp dầu cho các nước áp dụng giá trần cho mặt hàng này của Nga.

Bên cạnh đó, Quốc hội EU mới đây đã thông qua nghị quyết, theo đó Nga bị gắn nhãn “nhà nước bảo trợ khủng bố”. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ về Tư pháp Hình sự Toàn cầu lại có quan điểm khác với EU.

Theo báo cáo tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh, Nga dường như đã điều động “những bộ phận chính” của Lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ (VDV) đến tiền tuyến ở Donetsk và Luhansk.

Phần lớn các đơn vị VDV đã tham gia bảo vệ bờ tây sông Dnipro tại tỉnh Kherson. Một số đơn vị VDV dường như được củng cố với những binh sĩ dự bị được động viên.

Nhiệm vụ của VDV dường như bao gồm việc hỗ trợ phòng thủ khu vực Kreminna-Statove ở Luhansk và tăng cường các chiến dịch tấn công tại thị trấn Bakhmut ở Donetsk.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, các trận chiến trên bộ tiếp tục diễn ra ác liệt ở phía đông, nơi Nga đang đẩy mạnh tấn công dọc theo một dải chiến tuyến phía tây thành phố Donetsk, theo hãng tin Reuters.

Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga một lần nữa cố gắng tiến công vào các mục tiêu chính của họ ở khu vực Donetsk là Bakhmut và Avdiivka nhưng chỉ mang lại thành công hạn chế.

Reuters dẫn lời bộ tham mưu quân đội Ukraine cho biết ở phía nam, các binh sĩ Nga đang củng cố phòng thủ ở bờ đông sông Dnipro và bắn phá các khu vực ở bờ tây bao gồm thành phố Kherson.

Dù đạt được nhiều bước tiến trên chiến trường trong thời gian gần đây, quân đội Ukraine đang gặp trở ngại lớn hơn khi Nga thiết lập hệ thống phòng thủ vững chắc hơn trên khắp các mặt trận.

Theo tờ The Guardian, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay cho biết Nga không có kế hoạch liên lạc với Mỹ và không bắt đầu liên lạc với Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia.

Ông nói thêm rằng Washington và Moscow đã có các cuộc điện đàm nhưng chúng diễn ra thông qua các kênh ngoại giao chứ không phải ở cấp tổng thống.

Cũng trong một diễn biến liên quan, phía Nga cũng bác bỏ thông tin Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đã liên lạc với Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO.

Tờ Politico ngày 24.11 dẫn các nguồn thạo tin cho rằng giới chức Mỹ đã đánh giá về khả năng Nga sử dụng vũ khí hóa học trước ở Ukraine, nếu tiếp tục thất thế trong chiến dịch.

Đến nay, Mỹ chưa có thông tin tình báo nào cho rằng có khả năng Nga tiến hành sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Thực tế, nhiều quan chức Lầu Năm Góc cho rằng xung đột sẽ bớt cường độ trong những tháng mùa đông.

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ cho rằng trong trường hợp quân đội Nga tiếp tục thất thế hoặc hoàn toàn suy sụp, có thể Moscow sẽ chọn lựa khả năng dùng vũ khí hóa học.

Nga chưa bình luận về thông tin trên nhưng hãng TASS ngày 24.11 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho hay Nga dự định sẽ tiếp tục đấu tranh chống nỗ lực của Mỹ trong việc che giấu mục đích thực sự của “hoạt động sinh học quân sự” ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.