TNO

Xem tên lửa bờ biển, tàu chiến Nga cùng diệt mục tiêu trên Biển Đen

11/09/2016 11:23 GMT+7

(Tin Nóng) Cuộc tập trận Caucasus-2016 của Quân khu phương nam (Nga) diễn ra từ ngày 5 - 10.9, trong có có Hạm đội Biển Đen tham gia và diễn tập tình huống đổ bộ quy mô cũng như phóng tên lửa diệt hạm tiêu diệt tàu chiến đối phương trên Biển Đen.

(Tin Nóng) Cuộc tập trận Caucasus-2016 của Quân khu phương nam (Nga) diễn ra từ ngày 5 - 10.9, trong có có Hạm đội Biển Đen tham gia và diễn tập tình huống đổ bộ quy mô cũng như phóng tên lửa diệt hạm tiêu diệt tàu chiến đối phương trên Biển Đen.

Hơn 12.500 lính của quân khu này tham gia cuộc tập trận nói trên, bao gồm không quân, lục quân và hải quân (2 hạm đội Biển Đen và Caspi). Hầu hết cuộc tập trận diễn ra ở bãi đổ bộ Prudboy (vùng Volgograd), trên biển Caspi và Biển Đen; và ngày 9.9 là cuộc tập trận đổ bộ quy mô tại bãi biển Opuk ở bán đảo Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga cũng giới thiệu clip về cuộc tập trận Caucasus 2016 này. Truyền hình quân đội Nga đưa clip này, đặc biệt chú trọng giới thiệu tình huống tên lửa bờ biển (Bastion, Bal) và tên lửa diệt hạm Moskit phóng từ tàu chiến cùng tấn công tiêu diệt 1 mục tiêu là 1 tàu chiến trên Biển Đen.

Theo clip, các dàn phóng cơ động của hệ thống tên lửa bờ biển tầm gần Bal (phóng tên lửa Uran, tầm bắn 130 km), tên lửa Bastion (tầm bắn xa 300 km, dùng tên lửa siêu thanh Onyx) đồng loạt phóng tên lửa về mục tiêu là 1 tàu chiến cũ trên Biển Đen, được xem là tàu đối phương. Cùng lúc một tàu chiến cũng bắn 1 tên lửa diệt hạm Moskit về mục tiêu này.

Tính ra chiếc tàu mục tiêu hứng đến 5 quả tên lửa, gồm 2 quả Onyx của Bastion, 1 quả Moskit và 2 quả Uran của hệ thống Bal.

Trong clip, ngay phút đầu tiên quả tên lửa Moskit phóng từ tàu chiến chỉ bắn sượt qua tàu mục tiêu, chính xác là nó thổi bay phần thượng tầng kiến trúc của tàu. Sau đó 2 quả tên lửa khác lao tới (được cho là Uran của hệ thống Bal) bắn chỉ trúng sườn hoặc gần sát tàu mục tiêu. Hai quả tên lửa cuối, loại Onyx từ hệ thống Bastion cùng lao tới, 1 quả đánh trúng phần giữa thân tàu và phá huỷ mục tiêu, còn quả kia rơi xuống nước gần tàu.

Trên một diễn đàn quốc phòng Nga, có bạn đọc bình luận vui rằng xung quanh chiếc tàu mục tiêu có… cá heo không, vì sợ những quả tên lửa diệt hạm bắn lạc mục tiêu sẽ gây hại cho cá heo.

Hình ảnh cuộc đổ bộ quy mô của quân đội Nga lên bãi biển ở Crimea - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tiêm kích Su-30SM tham gia ném bom diệt mục tiêu trên biển
Hệ thống tên lửa bờ biển Bastion của Hạm đội Biển Đen tác chiến bắn tên lửa Onyx diệt mục tiêu trên biển

Riêng tiết mục đổ bộ lên bãi biển Opuk rất hoành tráng với sự tham gia của hàng chục tàu chiến cùng tàu đổ bộ loại lớn, hàng chục trực thăng, máy bay vận tải thả dù binh lính và vũ khí, tàu cao tốc của lính đặc nhiệm, và máy bay Su-30SM tham gia ném bom chùm diệt mục tiêu trên biển…

Hệ thống tên lửa phòng không S-400, tên lửa đạn đạo tầm trung Iskander cũng tham gia cuộc tập trận Caucasus 2016. Quy mô cuộc tập trận lớn đến độ Mỹ phải điều máy bay trinh sát bay theo dõi liên tục nhiều ngày và bị Su-27 của Nga bay lên ngăn cản không cho tiếp cận quá gần khu vực.

Xem tên lửa bờ biển và từ tàu chiến cùng diệt mục tiêu trên Biển Đen, trong cuộc tập trận Caucasus 2016 của Nga:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.