Xếp hạng thêm 7 di tích cấp quốc gia

24/08/2013 03:00 GMT+7

Ngày 20.8.2013, Bộ VH-TT-DL vừa ký quyết định xếp hạng 7 di tích quốc gia của các tỉnh Quảng Nam, Hà Giang, Hòa Bình, Bến Tre, Hà Nam và Lạng Sơn.

Theo đó, Quảng Nam có 1 di tích lịch sử quốc gia mới xếp hạng là lăng mộ lưỡng bộ thượng thư triều Tây Sơn Trương Công Hy (xã Điện Thắng Trung, H.Điện Bàn, Quảng Nam); Hà Giang có 2 di tích là danh thắng hang Khố Mỹ (xã Tùng Vài, H.Quản Bạ) và danh thắng hang Thiên Thủy (xã Nàn Ma, H.Xín Mần).

Tỉnh Hòa Bình có danh thắng hang động Núi Niệm. Tỉnh Bến Tre là kiến trúc nghệ thuật đình Tiên Thủy. Kiến trúc nghệ thuật đình Trải (H.Kim Bảng, Hà Nam) và di tích khảo cổ khu vực Mẫu Sơn, Lạng Sơn cũng nằm trong danh sách này.

N.S.H

>> Thành cổ Trà Kiệu được công nhận di tích cấp quốc gia
>> Đề nghị công nhận Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt là di tích cấp quốc gia
>> Đình Phước Lộc được công nhận di tích cấp quốc gia
>> Một di tích cấp quốc gia bị tàn phá
>> Một di tích cấp quốc gia bị “xẻ thịt”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.