Xét xử 5 kẻ cướp vàng của cụ già ăn xin

29/12/2014 11:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay (29.12), TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 bị cáo do hành vi "cướp tài sản" của cụ già ăn xin.

(TNO) Sáng nay (29.12), TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 bị cáo do hành vi "cướp tài sản" của cụ già ăn xin.

 Các bị cáo trước tòa - Ảnh: Vĩnh Văn

 

5 bị cáo gồm: Trần Quốc Việt (29 tuổi), Cao Văn Sang (20 tuổi), Lê Đức Duy (19 tuổi), Trần Văn Thanh Danh (18 tuổi), Nguyễn Thái Tài (18 tuổi), cùng ngụ H.Tam Nông, Đồng Tháp.  

Theo cáo trạng, do biết ông Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi, ngụ H.Tân Hồng, Đồng Tháp) sống bằng nghề ăn xin và có nhiều tiền, hay ngủ lang thang trong chợ thực phẩm thị trấn Tràm Chim, 5 bị cáo đã theo dõi để cướp.

Khoảng 22 giờ ngày 21.12.2013, thấy ông Cưng nằm ngủ một mình trong chợ thực phẩm nên nhóm này lên kế hoạch đánh cướp. Theo đó, Cao Văn Sang, Lê Đức Duy đứng cảnh giới bên ngoài còn Nguyễn Thái Tài, Trần Quốc Việt vào chợ, trực tiếp ra tay thực hiện vụ cướp.


 Cụ Cưng tại tòa - Ảnh: Vĩnh Văn
Lúc này, ông Cưng chưa ngủ ngủ nên Tài bịt miệng ông Cưng lại còn Việt lục soát, giật lấy tiền vàng ông Cưng giấu trong người và bỏ chạy. Ông Cưng đã đến công an tố cáo.
Vài ngày sau, Công an huyện Tam Nông đã theo dõi, bắt giữ 5 nghi can này.
Cơ quan chức năng đã xác định số vàng mà các đối tượng cướp là 8 lượng, 6 chỉ, 5 phân, 9 ly vàng 24K với tổng trị giá lên đến hơn 260 triệu đồng.
Dự kiến, chiều nay (29.12), tòa tuyên án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.