Xét xử bị cáo 17 tuổi, mới ra tù đã đi buôn ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/09/2020 19:38 GMT+7

Chiều 10.9, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm bị cáo 17 tuổi đã có tiền án cướp giật tài sản, vừa ra tù đã đi buôn ma túy.

HĐXX tuyên phạt Lê Trung Hiếu (17 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.
Theo cáo trạng, khi chưa đầy 16 tuổi, Hiếu đã lãnh án về tội cướp giật tài sản, ra tù, Hiếu nghiện ma túy và tham gia mua bán.

Thanh thiếu niên chôn vùi thanh xuân trong tù vì cướp giật và ma túy

Theo điều tra, từ ngày 15.2 đến 18.3.2020, Hiếu lên Facebook liên hệ Tin Tổng (chưa rõ lai lịch) để mua ma túy 2 lần.
Lần 1 Hiếu mua 20 gam hàng đá với giá 10 triệu đồng, mang về phân nhỏ, bán lẻ với giá từ 300.000 đồng đến 1,7 triệu đồng/gói.
Lần 2 Hiếu mua 50 gam ma túy đá, 50 gam hàng khay Ketamine, 300 viên thuốc lắc với giá 100 triệu đồng. Hiếu nhiều lần bán cho dân chơi, đến chiều 18.3.2020, trong lúc bán ma túy trên đường Nguyễn Đình Tứ, Q.Cẩm Lệ thì bị bắt.
Lúc này, Hiếu chỉ hơn 17 tuổi, khám xét nhà Hiếu, cơ quan điều tra thu giữ 130g ma túy còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.