Xét xử các bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

20/01/2010 01:20 GMT+7

* Giữ nguyên mức án 3 bị cáo phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước Hôm nay 20.1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long bị truy tố về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, Chánh tòa hình sự làm chủ tọa.

Liên quan đến vụ án này, ngoài Lê Công Định không mời luật sư bào chữa, 3 bị cáo còn lại đều có luật sư. Cụ thể, luật sư Triệu Quốc Mạnh bào chữa cho Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Đoàn Thái Duyên Hải bào chữa cho Nguyễn Tiến Trung, luật sư Nguyễn Minh Tâm bào chữa cho Lê Thăng Long.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong hai ngày.

* Trong hai ngày 18 - 19.1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm 3 vụ án hình sự với 3 bị cáo: Trần Đức Thạch (tên gọi khác: Văn Đạt, sinh năm 1952, trú tại xóm Dinh, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An); Vũ Văn Hùng (sinh năm 1966; trú tại P.La Khê, Q.Hà Đông, TP Hà Nội) và Phạm Văn Trội (tên gọi khác: Phạm Quốc Triệu, sinh năm 1972; trú tại thôn Kỳ Dương, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) cùng phạm tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 88 - Bộ luật Hình sự. Cả ba bị cáo đã kháng cáo đối với các bản án sơ thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm có sự tham gia của các luật sư Huỳnh Văn Đông bào chữa cho các bị cáo Phạm Văn Trội và Trần Đức Thạch; hai luật sư Lưu Vũ Anh, Trần Vũ Hải bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Hùng.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, các hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xác định những hành vi của các bị cáo như: treo khẩu hiệu, viết bài phát tán trên mạng internet, trả lời phỏng vấn, tàng trữ, phát tán các tài liệu có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước... đều nhằm mục đích gây mất ổn định xã hội, tạo dư luận xấu làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước qua đó nhằm thay đổi chế độ chính trị, thể chế nhà nước tại Việt Nam. Trước tòa, 3 bị cáo khai nhận đã thực hiện những hành vi nêu trên.

Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm về hình phạt; xử phạt Phạm Văn Trội 4 năm tù, phạt quản chế 4 năm tại nơi cư trú kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù; xử phạt Vũ Văn Hùng 36 tháng tù, phạt quản chế 3 năm tại nơi cư trú kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù; xử phạt Trần Đức Thạch 3 năm tù, phạt quản chế 3 năm tại nơi cư trú kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

L.Nga - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.