Xét xử 'đại án' Phạm Công Danh giai đoạn 2: Trầm Bê, Phan Huy Khang hầu tòa

08/01/2018 09:31 GMT+7

HĐXX bắt đầu làm việc vụ 'đại án tham nhũng' liên quan đến Phạm Công Danh, Trầm Bê, Phan Huy Khang và 43 đồng phạm khác về tội 'cố ý làm trái' gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.126 tỉ đồng.

8 giờ 30 ngày 8.1.20118, HĐXX bắt đầu làm việc vụ "đại án tham nhũng" liên quan đến Phạm Công Danh, Trầm Bê, Phan Huy Khang và 43 đồng phạm khác về tội "cố ý làm trái" gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP xây dựng VN (VNCB) hơn 6.126 tỉ đồng.
Bị cáo Trầm Bê tại phiên tòa chiều 8.1 Ảnh: Ngọc Dương
 
Các bị cáo được đưa ra tham dự phiên xét xử sáng 8.1.2018 Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Bị cáo Trầm Bê trước tòa Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Trong lúc đang tiến hành kiểm tra nhân thân các bị cáo, chủ tọa phiên tòa đã tạm dừng để yêu cầu công an dẫn giải đưa Phạm Công Danh ra ngoài để các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bị cáo Danh Ảnh: Ngọc Dương
Theo thông báo của thư ký phiên tòa, hơn 150/200 người liên quan, nhân chứng có mặt tại tòa. Trong buổi sáng, HĐXX sẽ kiểm tra lý lịch 46 bị cáo.
Phiên xét xử dự kiến kéo dài trong 1 tháng, do Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Phạm Lương Toản làm chủ tọa.
Trong số 46 bị cáo, có Phạm Công Danh (52 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh); Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank); Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank). Các bị cáo đều bị truy tố theo khoản 3 điều 165 bộ luật Hình sự 1999, khung hình phạt 10 - 20 năm tù.
Hơn 70 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người liên quan. Trong đó, Phạm Công Danh có 7 luật sư, Trầm Bê có 2 luật sư.
HĐXX cũng triệu tập hơn 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng đến tòa, trong đó có nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà; ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát - Trần Quý Thanh cùng con gái Trần Ngọc Bích; bà Hứa Thị Phấn; bà Vũ Bạch Yến (Chủ tịch HĐQT CBBank), Đỗ Minh Phú (Chủ tịch TPBank)...
Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên xử sáng 8.1.2018 Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Bị cáo Phạm Công Danh Ảnh: Ngọc Dương
Bị cáo Phạm Công Danh được đưa đến phiên xét xử Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Bị cáo Trầm Bê Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Bị cáo Phan Huy Khang Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.