Xét xử nguyên Đại uý CSGT Nguyễn Duy Bình

23/08/2007 14:35 GMT+7

(TNO) Theo kế hoạch xét xử của TAND tỉnh Bình Thuận, ngày mai 24.8, Tòa sẽ đưa ra xét xử nguyên Đại uý CSGT Nguyễn Duy Bình (tức Bình “hít-le”) với 2 tội danh “nhận hối lộ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bình là người bị bắt cùng ngày với nguyên Trung tá Hoàng Đình Loan, một mắt xích quan trọng trong vụ án Hai Chi xảy ra ở huyện Hàm Tân (cũ),

Theo hồ sơ, ngày 17.10.2001, Hồ Viết Tuấn (ở TP. Huế) điều khiển xe tải 75H-3202 từ Huế đi TP.HCM, đến địa phận xã Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân) thì bị lật xe. Bình chịu trách nhiệm khám nghiệm hiện trường, đã tạm giữ giấy tờ xe nhưng không lập biên bản; nhờ có “mai mối” của Thọ “đại tá” (em ruột Hai Chi) nên chủ xe đã hối lộ Bình 2 triệu đồng để được lấy xe và giấy tờ. Chủ xe và lái xe được miễn khởi tố tội đưa hối lộ vì đã có công tố cáo cho CQĐT.

Vụ thứ hai, ngày 1.2.2005, Trần Vĩnh Khương (con trai Trần Vĩnh Trị - “quân sư” của Hai Chi); khi say rượu đã lái xe máy không có giấy phép, tông vào xe máy của anh Lê Minh Cường. Sau đó 1 tuần anh Cường đã chết tại bệnh viện Chợ Rẫy. Khi Bình thụ lý đã không vào sổ thụ lý, không lấy lời khai các nhân chứng, chủ quan và không khởi tố vụ án mà chỉ đề xuất lên “sếp” Hoàng Đình Loan (nguyên Trung tá - Phó Công an huyện Hàm Tân) phạt hành chính 350 nghìn đồng. Sau này vụ án được khôi phục và Tòa án tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Trần Vĩnh Khương 3 năm tù giam.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.