Xét xử tập đoàn massage Tân Hoàng Phát: Tòa triệu tập 73 bị hại nhưng chỉ 9 người có mặt

05/09/2014 02:24 GMT+7

Ngày 4.9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “bắt giữ người trái pháp luật”, “cưỡng đoạt tài sản” tại tập đoàn massage kích dục Tân Hoàng Phát. Bị cáo Phan Cao Trí (41 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) cùng vợ là Phan Thị Yến (35 tuổi) và 4 giám đốc, quản lý tại các cơ sở massage của Tân Hoàng Phát ra trước vành móng ngựa.

Xét xử tập đoàn massage Tân Hoàng Phát: Tòa triệu tập 73 bị hại nhưng chỉ 9 người có mặt
Bị cáo Phan Cao Trí (thứ 2 từ phải qua) cùng đồng phạm trước tòa - Ảnh: Hương Giang

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 24 đến 27.1.2011, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trí mức án 12 năm tù với hai tội danh trên; các bị cáo còn lại nhận từ 2 đến 10 năm tù. Sau 5 ngày xét xử, ngày 12.12.2011, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã giảm hơn phân nửa mức án cho các bị cáo. Xét thấy vụ án cần điều tra lại, ngày 7.1.2013, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã ra quyết định Giám đốc thẩm hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm.

Tại phiên tòa ngày 4.9, Trí không thừa nhận hành vi chủ mưu, cầm đầu như cáo trạng đã truy tố. Còn Yến cho rằng chỉ là người vợ giữ tiền kinh doanh cho chồng. Hai bị cáo Phan Việt Hậu và Phan Quốc Cường (anh em ruột của Yến, Giám đốc cơ sở massage Tân Hoàng Phát và Kim Thu) chỉ thừa nhận “giữ” tiền của vài bị hại vì những người này không thực hiện đúng hợp đồng lao động. Trong khi đó, hai bị cáo Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Hoài Nhanh (trưởng và phó quản lý cơ sở massage Hoàng Thành) thừa nhận đã làm việc theo sự chỉ đạo của Trí. Mọi quy định, cam kết tại 5 công ty của Tân Hoàng Phát đều do Trí “ban hành”. Tòa triệu tập 73 nhân viên từng làm việc tại Tân Hoàng Phát với tư cách bị hại nhưng chỉ 9 người có mặt. Ngoài 5 bị hại yêu cầu vợ chồng Trí trả lại số tiền đã nộp để nghỉ việc, thì những người khác luôn miệng “cám ơn” anh chị Trí, Yến và mong tòa xem xét mức án nhẹ cho các bị cáo.

Tuy nhiên, căn cứ chứng cứ, lời khai của các bị hại..., đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù đối với Phan Cao Trí; các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 1 đến 12 năm tù. Hôm nay 5.9, tòa tiếp tục làm việc.

Hương Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.