Xét xử vụ ca sĩ Phương Thanh kiện blogger Cogaidolong

29/02/2008 13:57 GMT+7

(TNO) Sáng nay (29.2), TAND quận Tân Bình, TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm dân sự xét xử vụ ca sĩ Phương Thanh kiện blogger Cogaidolong vì có những bài viết trên blog không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của cô. >> Xem video clip

>> Phương Thanh bị bôi nhọ trên blog?
>>
"Bẩn" trên blog của "nhà báo" Hương Trà

Tại tòa, nguyên đơn Bùi Thị Phương Thanh (ca sĩ Phương Thanh) trình bày chủ nhân của blog Cogaidolong là nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đã có bài viết không đúng sự thật về “Show Mưa” và tiếp sau đó là bài “Câu chuyện của... Cờ” có ý ám chỉ Phương Thanh là người thích được báo chí khen, có cách hành xử lỗ mãng, thiếu văn hoá đã xúc phạm nhân phẩm danh dự, hạ thấp uy tín của cô. Phương Thanh dẫn chứng chữ “Cờ” chính là mẫu tự đầu của chữ “Chanh”, đó là tên thứ hai của cô. Và cô cũng đưa ra những chứng cứ khác và nhân chứng để chứng minh câu chuyện này là đề cập đến mình. Chính vì vậy, cô yêu cầu Hương Trà phải công khai xin lỗi trên báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng mỗi báo hai kỳ với nội dung: “Hương Trà xin lỗi Phương Thanh vì đã viết bài không đúng sự thật”.

Trong phần trình bày của mình, bị đơn Hương Trà cho rằng, blog Cogaidolong là blog cá nhân của cô. Cô có viết về live show Mưa Phương Thanh trên blog này nhưng không hàm ý xấu nhưng đã làm Phương Thanh hiểu lầm. Vì vậy, cô đồng ý viết lại bài giải thích rõ hơn về show Mưa đăng lại trên blog của mình. Còn về “ Câu chuyện của... Cờ”, Hương Trà cho rằng chuyện của Cờ chỉ là một câu chuyện phóng tác về một nhân vật phiếm chỉ, chủ yếu những câu chuyện trong đó là góp nhặt nhiều câu chuyện về hậu trường giới nghệ sĩ, chứ không ám chỉ một ai nên cô không đồng ý xin lỗi như yêu cầu của Phương Thanh.


Bị đơn Lê Nguyễn Hương Trà (blogger Cogaidolong - phải) và ca sĩ Phương Thanh trình bày tại tòa - Ảnh: TNVO

Trong phần xét hỏi tại phiên toà, hai bên cũng đưa ra nhiều dẫn chứng để chứng minh lý lẽ của mình và phản biện lại ý kiến của đối phương. Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Đoàn Luật sư TP.HCM) bảo vệ quyền lợi cho Phương Thanh cho rằng việc yêu cầu Hương Trà xin lỗi Phương Thanh là có căn cứ. Ngoài việc chứng minh bài viết này đích thị viết về Phương Thanh, luật sư Hậu còn cho rằng, bài viết của Hương Trà được mở đầu bằng câu châm biếm, thiếu thiện cảm, mô tả Phương Thanh là người ngang ngược làm cho người xem có cái nhìn không đúng về Phương Thanh.

Thêm vào đó, blog Cogaidolong không còn là trang nhật ký cá nhân khi có lượt người truy cập rất lớn (hơn 1,5 triệu lượt người) và blog càng không phải chỗ muốn viết gì thì viết, muốn nói xấu ai thì nói bởi điều này đã được qui định trong Luật Công nghệ Thông tin. Luật này qui định việc thu thập, xứ lý và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên môi trường mạng phải được người đó đồng ý. Hương Trà đã viết về Phương Thanh mà không xin phép, viết không đúng sự thật nên cần phải xin lỗi. Luật sư Hậu cũng nói thêm, vụ án này sẽ như là một án lệ để những người sử dụng, đưa thông tin của người khác lên blog cần phải thận trọng.

*** Chiều nay, TAND quận Tân Bình đã tuyên án. Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu của Phương Thanh, chỉ chấp nhận việc Hương Trà viết bài đăng trên blog để giải thích rõ về bài viết show Mưa.

H.P - L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.