Xét xử vụ gian dối giải tỏa đền bù thủy điện Sông Bung 4

Sau gần 6 tháng yêu cầu điều tra bổ sung, nhóm bị cáo gian dối trong vụ giải tỏa đền bù công trình thủy điện Sông Bung 4 bị đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2.

Ngày 7.9, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 đối với nhóm bị cáo gây thiệt hại hơn 16,8 tỉ đồng trong quá trình triển khai đền bù giải tỏa để thực hiện dự án thủy điện Sông Bung 4 (ở H.Nam Giang).
Trong phiên xét xử sơ thẩm lần 1 hồi giữa cuối tháng 3.2016, có 10 bị cáo bị truy tố các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”… Tuy nhiên sau đó tòa tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Lần này, có thêm 1 bị cáo bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đó là Trần Thanh Sơn, Phó phòng môi trường tái định cư (Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4).
Nhóm 10 bị cáo bị truy tố trước đó tiếp tục bị đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Ngọc Bội (44 tuổi, trú Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), nguyên cán bộ Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4.
Các bị cáo nguyên cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường (Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam) gồm: Lê Ngọc Phú (52 tuổi), Lê Ngọc Ánh (40 tuổi), Lê Ngọc Huỳnh (36 tuổi, cùng trú TX.Điện Bàn); Trương Công Đăng (50 tuổi, trú H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
Nhóm bị cáo nguyên cán bộ ở xã Zuôih (H.Nam Giang): Coor Hiết (41 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã), Arất Mông (37 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã), Bhnướch Áp Lý (36 tuổi, nguyên trưởng thôn Arum A), Pơloong Nhanh (34 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã).
Một cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất H.Nam Giang cũng bị truy tố là Nguyễn Văn Hợp.
Các bị cáo này bị truy tố các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đáng chú ý, ngoài việc truy tố bổ sung đối với Trần Thanh Sơn, lần này Viện KSND tỉnh Quảng Nam cũng thay đổi tội danh đối với Lê Ngọc Ánh và Lê Ngọc Huỳnh (“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”).
Trước đó, Ánh bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; còn Huỳnh bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiểm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, nhóm bị cáo thuộc Trung tâm Kỹ thuật TN-MT (Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam), Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư H.Nam Giang đã không thực hiện đúng quy định của Nhà nước về đo đạc, giải thửa, kiểm kê tài sản có trên đất... Đồng thời, thiếu trách nhiệm để cho một số cán bộ lợi dụng nhiệm vụ được giao làm tăng diện tích và tài sản có trên đất cho các cá nhân nhận tiền đền bù cao hơn thực tế.
Tổng thiệt hại gây ra trong quá trình điều tra, lập hồ sơ đền bù, giải tỏa thu hồi đất để thực hiện dự án thủy điện Sông Bung 4 được xác định là hơn 16,8 tỉ đồng.
Dự kiến phiên xét xử sơ thẩm lần 2 kéo dài đến ngày 9.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.