Xét xử vụ kiện quyết định của UBND TP.HCM đối với nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương

03/12/2013 21:20 GMT+7

(TNO) Ngày 3.12, Tòa Hành chính TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm vụ kiện giữa ông Lê Văn Lý, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM và UBND TP.HCM.

(TNO) Ngày 3.12, Tòa Hành chính TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm vụ kiện giữa ông Lê Văn Lý, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM và UBND TP.HCM.


Ông Lê Văn Lý, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM chia sẻ về việc khởi kiện quyết định hành chính do UBND TP.HCM ban hành sau phiên xét xử sơ thẩm ngày đầu tiên - Ảnh: Hoàng Quyên

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án khiếu kiện quyết định hành chính, lĩnh vực giáo dục, do ông Lê Văn Lý khởi kiện UBND TP.HCM về việc ban hành quyết định không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương đối với ông này.

Người đại diện hợp pháp cho ông Lê Văn Lý vụ kiện này là ông Lê Văn Nam. Đại diện được ủy quyền của UBND TP.HCM là ông Phạm Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM và ông Trần Văn Bảy, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Tham dự phiên xét xử còn có 9 thành viên của Hội đồng quản trị Trường ĐH Hùng Vương.


Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đại diện hợp pháp của UBND TP.HCM trả lời câu hỏi của chủ tọa - Ảnh: Hoàng Quyên

Theo đó, vào ngày 14.6.2013, UBND TP.HCM ban hành quyết định không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đối với ông Lê Văn Lý.

Ông Lý khởi kiện vì cho rằng UBND TP.HCM không có thẩm quyền không công nhận hiệu trưởng và quyết định của UBND TP.HCM là không phù hợp với Luật Giáo dục đại học. Ông Lê Văn Lý cho rằng chỉ Bộ GD-ĐT mới có thẩm quyền xử lý ra quyết định hủy bỏ việc công nhận hoặc không công nhận hiệu trưởng.

Dự kiến ngày mai (4.12), phiên tòa tiếp tục.


Rất đông người đứng ngoài phòng xử theo dõi phiên tòa - Ảnh: Hoàng Quyên

Được biết, từ năm 2012, Hội đồng quản trị Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đã có những mâu thuẫn nội bộ sâu sắc, kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của trường, dẫn đến quyền lợi của sinh viên, học sinh không được đảm bảo. UBND TP.HCM đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành thanh tra và có nhiều biện pháp xử lý.

Căn cứ đề xuất của Hội đồng quản trị về việc bãi miễn chức vụ hiệu trưởng đối với ông Lê Văn Lý, sau khi xin ý kiến Bộ GD-ĐT và Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định số 3163 ngày 14.6.2013 không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đối với ông Lê Văn Lý.

Trước đó, ngày 3.3.2012, UBND TP đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ của ông Lê Văn Lý nhằm làm rõ trách nhiệm liên quan đến những sai sót của trường; quá trình lập thủ tục chuyển đổi sang loại hình trường ĐH tư thục…

Bộ GD-ĐT cũng đã thống nhất đề nghị của UBND TP về việc không công nhận ông Lý là Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương.

Hoàng Quyên

>> Sinh viên ĐH Hùng Vương TP.HCM bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
>> Chính phủ tạm đình chỉ con dấu ĐH Hùng Vương
>> Bộ GD-ĐT chính thức tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên ĐH Hùng Vương
>> Sinh viên ĐH Hùng Vương thi tốt nghiệp tại 4 trường
>> Thành lập Ban chỉ đạo vụ việc Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM
>> Bãi miễn chức Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương là phù hợp
>> Vẫn chưa giải quyết được con dấu của Trường ĐH Hùng Vương
>> Yêu cầu ông Lê Văn Lý bàn giao con dấu ĐH Hùng Vương
>> Không công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương
>> Vụ Giám đốc Sở Nội vụ “bị nhốt” ở ĐH Hùng Vương: Cơ quan điều tra vào cuộc
>> Đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.