Xin đổi tên vì tên quá dài: H.Nhơn Trạch 'chờ' Sở Tư pháp Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
30/10/2019 14:59 GMT+7

Chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang xin ý kiến Sở Tư pháp Đồng Nai về trường hợp một người phụ nữ xin đổi tên vì tên quá dài.

Liên quan đến vụ một phụ nữ xin đổi tên vì tên quá dài, nhưng bị từ chối, ngày 30.10, chị Nguyễn Thị Kim Hoàng Linh Phương (33 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết vào chiều ngày 29.10, người của UBND xã Phú Hữu đã thông báo chị mang giấy tờ lên để xem xét, và chị đã thực hiện đúng như yêu cầu.
Sáng cùng ngày (30.10), trao đổi với PV Thanh Niên, Chủ tịch UBDN H.Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ cho biết hiện huyện đã gửi văn bản lên Sở Tư pháp Đồng Nai xin ý kiến để xử lý.
PV Thanh Niên cũng đã liên hệ bà Võ Thị Xuân Đào, Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai qua điện thoại, nhưng hiện chưa liên lạc được.
Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 27.9, chị Phương gửi hồ sơ lên UBND H.Nhơn Trạch xin đổi lại tên là Nguyễn Thị Kim Phương, bỏ đi hai chữ “Hoàng Linh”. Theo chị Phương, lý do vì trước đó chị đi làm thẻ ngân hàng, nhưng do tên dài nên ngân hàng không làm thẻ được.
Đến ngày 3.10, UBND H.Nhơn Trạch có văn bản gửi trả lời chị Phương, do Phó chủ tịch UBND huyện Lương Hữu Ích ký, cho biết không giải quyết trường hợp của chị được.
Cụ thể, UBND H.Nhơn Trạch nói rằng quyền thay đổi tên là quyền công dân, cá nhân được phép yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 28, Bộ Luật Dân sự 2015. Qua xem xét, UBND H.Nhơn Trạch nhận thấy yêu cầu thay đổi chữ đệm của chị Phương là không có cơ sở, không phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể là không thuộc một trong các trường hợp được công nhận việc thay đổi tên theo quy định tại khoản 1, Điều 28, Bộ Luật Dân sự 2015.
Trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư Nguyễn Thanh Tuấn (thuộc Đoàn Luật sư Đồng Nai) nêu quan điểm: “Trong trường hợp này, UBND H.Nhơn Trạch ra quyết định vậy cũng không sai, nhưng có điều hơi cứng nhắc. Người dân xin thay đổi tên để thuận lợi cho công việc chứ không có ý đồ xấu gì, vì vậy chính quyền nên linh động xử lý, còn từ chối thì không thỏa đáng lắm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.