Xin nghỉ việc để… ngủ

15/12/2015 13:18 GMT+7

Thư từ chức của một phụ nữ ở thành phố Trường Sa, thuộc tỉnh Hồ Nam đã gây chú ý tại Trung Quốc, sau khi cô này tiết lộ lý do nghỉ việc là vì cô cảm thấy 'quá lạnh, không thức dậy nổi'.

Thư từ chức của một phụ nữ ở thành phố Trường Sa, thuộc tỉnh Hồ Nam đã gây chú ý tại Trung Quốc, sau khi cô này tiết lộ lý do nghỉ việc là vì cô cảm thấy 'quá lạnh, không thức dậy nổi'.

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Theo tờ Xiaoxang Morning News, người phụ nữ họ Liu, đã làm việc trong vai trò viết lời quảng cáo và lên kế hoạch cho một công ty quảng cáo. Theo chủ công ty, cô này đã đi trễ 17 lần trong 23 ngày trước đó.
Bức thư gây chú ý lần đầu tiên khi Liu đăng nó lên mạng Weibo, tương tự Twitter ở phương Tây, với câu đầu tiên có nội dung: “Hãy cho phép tôi ngủ đông trước đã”.
Sau đó, bức thư đã được đăng lại trên Weibo hơn 2.000 lần và nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thấu cảm với tình trạng của Liu.
Phản ứng từ các sếp của Liu rất khác nhau. Trong khi giám đốc chi nhánh tuyên bố những người trong độ tuổi 20 “quá vô trách nhiệm”, thì trưởng bộ phận lại nói: “Tôi hoàn toàn hiểu bạn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.