Xin ý kiến Bộ Tài chính về cá độ bóng đá quốc tế

18/07/2017 08:40 GMT+7

Sau khi nhận được đóng góp của hơn 20 sở VH-TT về danh mục các trận đấu bóng đá quốc tế được đặt cược hợp pháp, ngày 17.7, Tổng cục TDTT tiếp tục gửi văn bản sang Bộ Tài chính xin ý kiến.

Hầu hết các sở VH-TT đều đồng tình với dự thảo danh sách, bao gồm 20 kiểu trận đấu giao hữu bóng đá quốc tế do một hay nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia tổ chức bên ngoài lãnh thổ VN hoặc do tổ chức quốc tế đứng ra tổ chức trên lãnh thổ VN. Các địa phương cũng thống nhất việc không cho cá độ 5 giải đấu châu Âu gồm Ngoại hạng Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha.
Cần cấm thêm cả HLV, lãnh đạo đội
Tuy nhiên, nhiều địa phương đã bày tỏ lo ngại rằng nếu Chính phủ phê duyệt danh sách những trận đấu có đội bóng đại diện VN (đội tuyển hay CLB) ở những giải vô địch châu Á, giải vô địch các CLB châu Á thì tiêu cực sẽ xuất hiện, cụ thể là cầu thủ của đội bóng VN có thể bị mua chuộc để bán độ, dàn xếp tỷ số. Đặc biệt, một sở VH-TT đã nêu quan điểm như sau: “Tại điều 7 chương II Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, đã liệt kê các đối tượng không được phép tham gia đặt cược, trong đó đối với bóng đá, chỉ có cầu thủ, bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của cầu thủ. Như vậy là chưa đủ bởi đội bóng có nhiều thành phần khác nhau mà lãnh đạo đội, HLV vẫn có thể là những đối tượng đi bán độ. Vì thế nếu đồng ý cho cá độ những trận đấu có yếu tố VN, chúng tôi yêu cầu ngành thể thao nên bổ sung những người ở cấp quản lý đội bóng vào danh sách những đối tượng không được phép đặt cược bóng đá hợp pháp”.
Cũng có địa phương đề nghị ngành thể thao nên xem xét đưa vào danh mục các trận đấu được cá độ hợp pháp hai giải đấu lớn của khu vực là SEA Games và AFF Cup. Tổng cục TDTT tiếp tục nhận ý kiến đóng góp từ các địa phương cho đến hết ngày 28.8.
Chưa thể tổ chức đấu thầu
Ngành thể thao nêu mong muốn được Bộ Tài chính có văn bản phản hồi đến hết ngày 31.7. Cho đến thời điểm hiện tại, vì Chính phủ chưa phê duyệt danh sách các giải đấu, các trận đấu cá độ hợp pháp nên bộ này vẫn chưa thể tiến hành cuộc họp với Bộ VH-TT-DL, Bộ KH-ĐT, Bộ Tư pháp, Bộ Công an để bàn về kế hoạch tổ chức đấu thầu, lựa chọn doanh nghiệp phù hợp kinh doanh cá độ hợp pháp tại VN.
Một đại diện của Bộ Tài chính cho hay bộ này sẽ tư vấn cho ngành thể thao nên đưa một số điều khoản nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động cá độ. Chẳng hạn như cần bổ sung các đối tượng không được tham gia đặt cược là những đối tượng có người thân là bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không cho người đó tham gia đặt cược. Hoặc nhằm kiểm soát tốt nguồn ngoại tệ ra nước ngoài, cần quy định rõ người chơi là người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài khi trúng thưởng được mua ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối để chuyển hoặc mang ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.