TNO

Xôn xao 'nghi án' nhốt bé trai bị DOWN vào máy giặt rồi khoe lên Facebook

22/07/2015 21:32 GMT+7

(iHay) Một người mẹ trẻ ở Scotland đã bị cảnh sát thẩm vấn khi tung bức ảnh bé trai trong máy giặt lên Facebook.

(iHay) Một người mẹ trẻ ở Erskine, Renfrewshire (Scotland) đã bị cảnh sát thẩm vấn sau khi bức ảnh bé trai mắc chứng DOWN nằm trong máy giặt lan truyền trên Facebook, theo Metro. 

>> ‘Kiếp này con nợ mẹ’ gây ấn tượng mạnh trên YouTube

Xôn xao 'nghi án' nhốt bé trai bị DOWN vào máy giặt rồi khoe lên Facebook - ảnh 1Đứa bé trong máy giặt đóng kín cửa - Ảnh: Facebook của Stewart

Courtney Stewart, người mẹ 21 tuổi, đã đăng tải bức ảnh bé trai 2 tuổi lên Facebook cá nhân mới đây. Bức ảnh chụp cảnh bé trai đang nằm trong máy giặt với chiếc cửa đóng kín, và có bàn tay ai đó trên chiếc cửa.

Stewart nói với Daily Record: "Thằng bé thích máy giặt lắm. Chúng tôi chụp ảnh và chỉ là đùa cho vui thôi mà".

Nhưng hàng xóm của Stewart không nghĩ vậy. Một trong số đó cho biết: Thật kinh khủng khi nhìn bức ảnh đó. Là bố mẹ mà chụp bức ảnh đó để làm trò đùa trên Facebook là không thể tin được. Mọi người trong thị trấn này đang xôn xao về bức ảnh đó, bởi ai cũng sốc khi nhìn thấy nó".

Cảnh sát đã thẩm vấn Stewart về vụ việc, và người mẹ trẻ này cho biết chính bé trai tự trèo vào máy giặt.

"Rõ ràng là trong bức ảnh đó, thằng bé đang cười. Vậy nên tôi chẳng hiểu vì sao người ta lại báo cảnh sát về việc này. Hoàn toàn vô lý. Họ nghĩ tôi đang làm gì cơ chứ, xoay thằng bé trong lồng giặt à?".

Stewart nói cô đã bị tấn công ngay trước cửa nhà sau vụ việc trên. Cô cũng từ chối đưa ra lời xin lỗi dù cộng đồng mạng tỏ ra bất bình.

Nickname Honeybee viết: "Nên cách ly người phụ nữ này với đứa bé để đảm bảo an toàn. Việc cô ấy thấy bình thường khi để đứa bé nằm trong máy giặt đóng kín cửa như thế đã nói lên tất cả"
Trong khi đó, nickname Jim-Jim thì cảnh báo theo một góc nhìn khác: Những gì người phụ nữ này nói đều có thể là sự thật. Có thể đúng là thằng bé không thấy khó chịu mà còn thật sự thích thú khi ở trong máy giặt như thế. Nhưng đó không phải là vấn đề. Người phụ nữ này chụp ảnh như vậy và tung lên Facebook là điều ngốc nghếch. Cô ấy không nghĩ là một đứa bé nào đó sẽ bắt chước làm vậy với em bị Down của mình hay sao? Nếu ngốc là một cái tội thì người phụ nữ này đáng bị buộc tội.
Nhân sự việc trên, nhiều người cũng khuyến cáo rằng không nên cho con trẻ vui đùa trong máy giặt như vậy vì rất nguy hiểm.

Phạm Như Quỳnh

>> Cô gái nghèo tử vong do phơi nắng nhiều giờ liền chơi Facebook
>> Nhiều tài khoản Facebook giả mạo nghi phạm thảm sát ở Bình Phước
>> Nghi phạm đòi cảnh sát đổi ảnh truy nã trên Facebook
>> Mất việc vì đùa cợt chuyện hôn nhân đồng giới trên Facebook

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.