Xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm

19/08/2005 22:59 GMT+7

Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ông Phạm Ngọc Chuyển đã kiến nghị như vậy khi trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang tại buổi làm việc chiều 19/8 về các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng người dân khiếu nại tố cáo rất nhiều.

Ông Phạm Ngọc Chuyển cho biết qua 4 buổi tiếp dân, Đoàn đã tiếp hơn 250 lượt người và đã nhận 205 đơn khiếu nại, tố cáo. Nội dung đơn thư tập trung tố cáo cán bộ xã lộng quyền, thu hồi đất, cưỡng chế trái pháp luật, trù dập người dám đấu tranh, dựng hồ sơ giả hoặc tự vẽ ra quy hoạch để lấy đất sản xuất của dân chia cho cán bộ làm vườn, lập trang trại, làm nhà ở; UBND huyện thu hồi đất của dân mà không có quyết định thu hồi, đền bù thiệt hại không đúng chính sách, không cho tái định cư, không đền bù hoặc đền bù không đúng giá trị tài sản trên đất; cán bộ có nhiều biểu hiện tiêu cực trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), giao đất, thu hồi đất ...Theo ông Chuyển, những tố cáo của công dân phần nhiều là chưa có chứng cứ rõ ràng song trước tình hình bức xúc của người dân, Đoàn kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang cần thành lập ngay các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành có đủ khả năng giải quyết dứt điểm các tố cáo khiếu nại của nhân dân tại các điểm khiếu nại tố cáo đông người thuộc các huyện Gò Quao, An Minh, An Biên, Kiên Lương... Xử lý nghiêm minh cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật...

Sóc Trăng: Nếu địa phương không làm, Bộ sẽ đề nghị xử lý

Buổi tiếp dân của Đoàn kiểm tra số 10 chiều 19.8 tại Sở TNMT Sóc Trăng đã quá tải. Hơn 300 chiếc ghế chuẩn bị sẵn đã không còn chỗ trống, nhiều người dân phải chờ đợi bên ngoài. Thay mặt số hộ bị giải toả ở chợ Sóc Trăng (để xây dựng Trung tâm thương mại mới), anh Dương Hồng Quang bức xúc cho biết: "Toàn bộ 42 ki ốt của chúng tôi đều có giấy tờ hợp pháp sao lại không được bồi thường? Chúng tôi còn đang khiếu nại và chưa vi phạm điều gì, sao lại buộc cưỡng chế?". Trưởng Đoàn kiểm tra ông Đỗ Đức Đôi cho biết: "Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với chính quyền tỉnh, thị xã và cam đoan với bà con rằng, sẽ ưu tiên giải quyết cho hộ mua bán cũ được thuê lại chỗ kinh doanh mới, bảo đảm danh sách người thuê, giá cả... sẽ được công bố công khai. Bà con hãy tin tưởng, nếu địa phương không làm những điều này, Bộ TNMT sẽ kiểm tra và đề nghị xử lý". Đến cuối buổi chiều, Đoàn kiểm tra đã tiếp nhận trên 200 hồ sơ khiếu nại. Bên ngoài vẫn còn trên 400 người dân chen chúc, chờ được gặp Đoàn.

Thừa Thiên- Huế: Thận trọng quá sẽ khó phát triển

Làm việc UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chiều 19/8, ông Trịnh Văn Toàn, Trưởng đoàn kiểm tra nhận xét Thừa Thiên-Huế chưa phải là điểm nóng về vấn đề khiếu tố, khiếu nại. Điều này thể hiện qua việc Đoàn chỉ nhận được 66 đơn thư khiếu nại của người dân sau 5 ngày làm việc. Tuy nhiên theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ, tỉnh cần sớm ban hành 3 văn bản pháp quy gồm: Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với đất ở gắn liền với vườn ao; Quy định cụ thể trình tự về thủ tục hành chính trong quản lý sử dụng đất; Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ông Đặng Hùng Võ nói: "Tôi đã từng làm việc rất nhiều với các đồng chí ở Thừa Thiên-Huế và tôi có cảm nhận Huế thường quá thận trọng, nhưng thận trọng quá thì sẽ không theo kịp thực tiễn cũng như tiến trình phát triển".

Bà Rịa - Vũng Tàu: Gần 2.000 lượt người khiếu nại trong 5 ngày

Tại buổi làm việc với hơn 40 doanh nghiệp (DN) và UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện, xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) ngày 19.8, Đoàn kiểm tra số 1 cho biết sau 5 ngày làm việc, Đoàn đã tiếp gần 2.000 lượt người và nhận 789 lá đơn khiếu nại của người dân. Ông Nguyễn Khải, Trưởng đoàn, xác định lượng người đến khiếu nại tại tỉnh BR-VT đông hơn hẳn Bình Dương và Đồng Nai, nơi đoàn đã đi qua.

Tr.Bảo - Q.M.Nhật - T.H.Thi - B.N.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.