Xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm sông, công viên phân lô

30/11/2019 10:39 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên có bài Lấy đất công viên, lấp sông phân lô bán nền , một số lãnh đạo TP.HCM đã lên tiếng về vấn đề này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đất nằm trong hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch là tài nguyên rất quan trọng. Liên quan đến việc xử lý những sai phạm đất hành lang sông, kênh, rạch bị lấn chiếm vô tội vạ, ông Nhân nói phía chính quyền sẽ trả lời, trong đó cụ thể là ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho hay có dự án lấn chiếm sông rạch xảy ra cách đây hơn 10 - 15 năm, còn mép bờ cao hay hành lang bảo vệ đường sông sau này mới có quy định. Những dự án có “yếu tố lịch sử” như vậy, tức hoàn thành trước khi có quy định bờ cao hay hành lang bảo vệ đường sông thì sẽ được xem xét cho tồn tại sau khi có phương án be bờ kè lại. Còn với những dự án ra đời sau khi quy định này ban hành buộc phải tuân thủ quy định, nếu không buộc phải tháo dỡ.
Về tình trạng các con đường ra sông bị chủ các khu biệt thự lập barie không cho người dân xuống sát bờ sông, ông Hoan cho biết quan điểm của TP là phải tháo dỡ hết.
Sắp tới đây, TP có chủ trương mở rộng mép bờ cao hoặc quản lý trật tự hành lang kênh rạch ở mép bờ cao sông sẽ triển khai theo tinh thần những dự án triển khai bắt buộc phải giữ hành lang kênh rạch. Những dự án chưa làm, chính quyền phải tổ chức quản lý bằng cách trồng cây và xác định ranh.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP đang có chương trình giải tỏa nhà trên, ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị, nên nếu có tình trạng lấn chiếm sông, kênh, rạch thì phải xử lý nghiêm để không ảnh hưởng đến một trong bảy chương trình trọng điểm của TP. TP sẽ giải quyết tình trạng lấn chiếm. Sắp tới ông sẽ nghe các bên báo cáo cụ thể tình hình lấn chiếm sông rạch để có hướng chỉ đạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.