Xử lý nghiêm việc đổi tiền lẻ lấy lãi

21/01/2014 15:48 GMT+7

(TNO) Tại buổi gặp mặt báo chí chiều nay (21.1), Ngân hàng nhà nước cho biết đã yêu cầu các đơn vị tại địa phương có biện pháp phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh đổi tiền lẻ lấy lãi trong dịp Tết cổ truyền.

(TNO) Ngân hàng nhà nước cho biết đã yêu cầu các đơn vị có biện pháp phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh đổi tiền lẻ lấy lãi trong dịp Tết cổ truyền.

>> ‘Khát’ tiền lì xì mệnh giá 20.000 - 50.000 đồng
>> Chặt chém' phí đổi tiền lì xì
>> Chiếc bao lì xì

Tại buổi gặp mặt báo chí ngày hôm nay 21.1, Ngân hàng nhà nước cho biết, trong dịp Tết sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng tiền nhỏ lẻ không đúng mục đích, gây tốn kém chi phí in ấn, bảo quản. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng nhà nước chi nhánh các địa phương có biện pháp phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh đổi tiền lẻ lấy lãi tại các khu vực lễ hội, đền, chùa hoặc kinh doanh trên mạng gây ảnh hưởng tới việc lưu thông tiền tệ trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước, tính đến hết 31.12.2013, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 12,5%, cao hơn mục tiêu đặt ra là 12%. Tổng phương tiện thanh toán tăng 18,51% so với kế hoạch 16%.

Bước sang 2014, Ngân hàng nhà nước định hướng kiểm soát tín dụng tăng khoảng 12 - 14%, tổng phương tiện thanh toán tăng 16 - 18%. Tỷ giá được điều chỉnh linh hoạt, đảm bảo giá trị đồng Việt Nam, tăng dự trữ ngoại hối trên cơ sở bám sát diễn biến cung cầu ngoại tệ.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.