Xử lý nghiêm vụ bạo hành cháu bé 9 tháng tuổi

21/09/2010 00:45 GMT+7

Liên quan đến vụ bé gái 9 tháng tuổi bị người thân hành hạ, hôm qua trung tá Nguyễn Hồng Phi - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an H.Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ Lê Thành Tám (34 tuổi, ngụ thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp) để điều tra làm rõ vụ ngược đãi cháu Nguyễn Thị Như Ý (ảnh).

Riêng mẹ ruột Như Ý là Nguyễn Thị Xuân Lan đang chăm sóc cháu tại bệnh viện nên chưa triệu tập. Theo ông Phi, Công an H.Lai Vung đang chờ kết quả giám định thương tích của cháu bé nên tới chiều 20.9 vẫn chưa khởi tố vụ án hành hạ trẻ em. Công an huyện cho biết đã niêm phong 2 máy điện thoại của gia đình Lan, trong đó có lưu giữ nhiều hình ảnh bé Như Ý bị hành hạ.

Cùng ngày, ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Long Hậu, H.Lai Vung cho biết: kết quả điều tra ban đầu, Công an xã Long Hậu xác định 4 người hành hung cháu bé gồm Trần Thị Hạnh, Nguyễn Văn Kiết (ông bà ngoại), Nguyễn Thị Xuân Lan (cùng ngụ ấp Long Thành A, xã Long Hậu) và Lê Thành Tám (nhân tình của Lan). Trong đó, ông Kiết và bà Hạnh đánh cháu ít, còn Lan và Tám đánh thường xuyên; thậm chí dùng cả vật cứng. Bà Lan đã hai lần kết hôn với người Đài Loan. Theo ông Tạ Văn Hội - Chủ tịch UBND H.Lai Vung, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo công an huyện sớm điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.