Xử lý nhà thóp hậu

23/11/2005 16:37 GMT+7

* Tôi dự định xây nhà trên đất 6m dài 10m nhưng phía sau nhỏ lại còn 4,5m, làm sao để không thấy nhà bị “đầu voi đuôi chuột”, có thể nhờ Góc tư vấn giúp được chăng ? (Võ Hữu Phước – đường Ung Văn Khiêm, phường 25 quận Bình Thạnh).

- Những kinh nghiệm về nhà nở hậu hay thót hậu có lưu truyền trong dân gian và ảnh hưởng đến tâm lý người mua đất cất nhà hiện nay. Theo khoa học phong thủy, trường khí trong ngôi nhà tốt hay xấu là do hình thế của nó gây ra. Đối với nhà sau rộng trước hẹp, khí tụ lại ở sau nhiều hơn, như một cái túi có miệng thắt lại và bụng phình ra. Bản thân dạng nở hậu khiến phần sau ngôi nhà tạo nên một hậu chẩm, làm hậu thuẫn cho chủ nhân đắc lợi. Nhà phía trước rộng sau hẹp thì Nội Khí bên trong dễ phát tán ra ngoài, không tụ hội được, về hình thức thẩm mỹ thì càng đi vào càng bị thu hẹp, chỉ có bề ngoài mà thiếu nội dung, sắp đặt nội thất trở nên khó khăn, thực chất sử dụng không tương xứng với mặt tiền bên ngoài.

Nhưng việc xử lý nhà trước rộng sau hẹp thực ra không khó, chỉ cần xem xét thực trạng, lấy một bên tương đối ổn định làm chuẩn để xác lập các không gian chính, phần xéo còn lại sẽ bố trí các không gian phụ nhằm giảm khiếm khuyết. Cụ thể với trường hợp nêu trên, ta có thể dồn cầu thang, phòng vệ sinh và lỗ thông thoáng về bên xéo (ví dụ về phần phía bên dưới như hình vẽ mặt bằng). Như vậy các khoảng không gian kinh doanh dưới trệt, phòng khách,  phòng bếp ăn trên lửng đều được chia vuông vức, với cầu thang là khoảng nối kết, không tạo cảm giác thóp hậu nữa.n

Vọng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.