Xử lý nóng 81 quả đạn pháo

12/04/2014 03:00 GMT+7

Từ nguồn tin của người dân, sáng 11.4, Đội rà phá bom mìn lưu động MAT 4 (thuộc MAG Quảng Trị) đã triển khai lực lượng xử lý một khối lượng vật liệu nổ đáng kể tại khu vực đồi cát của thôn 5, xã Gio Hải, H.Gio Linh (Quảng Trị).

 

Ban đầu người dân báo chỉ có khoảng 7 vật liệu nổ nhưng qua quá trình cất bốc, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 81 vật liệu nổ các loại. Trong đó có đạn pháo 130 mm và 105 mm, rocket 66 mm, đạn cối 81 mm, đạn cối 60 mm cùng nhiều kíp pháo, kíp mìn (ảnh 1).

Theo ông Hoàng Minh Phương, Đội trưởng Đội MAT 4, toàn bộ vật liệu nổ này đều sản xuất tại Mỹ, sót lại sau chiến tranh và vẫn còn khả năng sát thương cao. Trưa cùng ngày, số vật liệu nổ trên đã được đội MAT 4 vận chuyển đến bãi nổ cũng thuộc xã Gio Hải để hủy nổ an toàn (ảnh 2).

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.