Xử lý quả bom 'khủng' đe dọa khu tái định cư

19/06/2015 14:26 GMT+7

(TNO) Trưa 19.6, đội rà phá bom mìn lưu động thuộc tổ chức Renew Quảng Trị (do Quỹ Hỗ trợ nhân dân Na Uy-NPA tài trợ) đã tổ chức khai quật, cất bốc một quả bom 'khủng' và đưa về bãi hủy nổ tại xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

(TNO) Trưa 19.6, đội rà phá bom mìn lưu động thuộc tổ chức Renew Quảng Trị (do Quỹ Hỗ trợ nhân dân Na Uy-NPA tài trợ) đã tổ chức khai quật, cất bốc một quả bom 'khủng' và đưa về bãi hủy nổ tại xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

Phát hiện bom “khủng” tại khu tái định cưLực lượng chức năng đo đạc độ dài ngắn của quả bom “khủng” - Ảnh: Renew Quảng Trị cung cấp
Trước đó, chiều 18.6, trong quá trình xây dựng một khu tái định cư khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét thuộc xã Tà Rụt (huyện Đakrông, Quảng Trị), đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom ở độ sâu 1,5 m so với mặt đất, liền báo cho lực lượng chức năng.
Trưa 19.6, sau gần 1 buổi thực hiện các thao tác kỹ thuật, đội rà phá bom mìn lưu động của Renew Quảng Trị đã đưa được quả bom lên mặt đất.
Quả bom được xác định có tên kỹ thuật là GP 250LB AN-M57, nặng 112 kg, đường kính 0,28 m, dài 0,92 m, do quân đội Mỹ ném xuống trong chiến tranh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.