Xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ ngày 24.1

04/01/2011 20:52 GMT+7

(TNO) Phiên xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên Phó giám đốc Sở GTCC và Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.HCM, về tội "nhận hối lộ" sẽ diễn ra vào ngày 24.1 tới, Tòa án Nhân dân tối cao TP.HCM vừa thông báo chiều nay (4.1). >> Xét xử Huỳnh Ngọc Sĩ về tội "nhận hối lộ"/ Huỳnh Ngọc Sĩ loanh quanh chối tội/ Huỳnh Ngọc Sĩ lãnh án tù chung thân

Phiên tòa được tiến hành theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo và của bà Phan Thị Lịch Sa (vợ Huỳnh Ngọc Sĩ) với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án này.

Vào ngày 29.10.2010, Huỳnh Ngọc Sĩ đã nộp đơn kháng cáo cho rằng mình đã không nhận hối lộ từ quan chức của Công ty quốc tế Thái Bình Dương (PCI), không làm điều gì có lợi bất chính cho nhà thầu, tư vấn đến từ Nhật Bản này.

Riêng bà Phan Thị Lịch Sa nộp đơn kháng cáo vì lí do hai căn nhà bị kê biên theo yêu cầu của tòa cấp sơ thẩm trong vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ về tội nhận hối lộ, là tài sản riêng của bà.

Chung thân là mức án mà Huỳnh Ngọc Sĩ phải nhận lãnh cho hành vi "nhận hối lộ" của mình được TAND TP.HCM tuyên phạt vào ngày 18.10.

Tòa khẳng định, tất cả các chứng cứ đều chứng minh PCI đã đưa hối lộ số tiền 262.000 USD (tương đương 4 tỉ đồng, theo thời giá lúc ấy) cho Huỳnh Ngọc Sĩ vào ngày 28.5.2003. Mặt khác, TAND cũng khẳng định những “ưu ái” Huỳnh Ngọc Sĩ làm lợi cho PCI như bản cáo trạng nêu là đủ căn cứ.

Trước đó, Huỳnh Ngọc Sĩ cũng bị tuyên án 6 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng cộng, Huỳnh Ngọc Sĩ phải chịu án chung thân cho 2 tội trên.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.