Xuân Lan: Vào showbiz phải xác định có thể bị 'ném đá' bất cứ lúc nào

12/10/2020 08:21 GMT+7

Nhân dịp ra mắt talkshow, siêu mẫu Xuân Lan đã có những chia sẻ về việc nghệ sĩ có nên tiết chế cảm xúc của mình khi đứng trên sân khấu.

Tôi không chạy theo lượt thích, lượt xem

* Xin chào siêu mẫu Xuân Lan, là một người tổ chức chương trình, chị đã gặp những khó khăn gì sau hai đợt dịch?
- Siêu mẫu Xuân Lan: Sau dịch mọi người đều gặp khó khăn. Cho nên, việc dạy học hay tổ chức những show thời trang khiến chúng tôi rất hồi hộp. Hiện tại, chúng tôi đang ráo riết chuẩn bị tuần lễ thời trang kép gồm Tuần lễ thời trang trẻ em Việt NamVietnam Runway Fashion Week, sẽ diễn ra song song vào cuối tháng 10. Các thương hiệu có thể hỗ trợ cho chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Những thương hiệu dù đã quen với các show diễn thời trang thì khi tôi gọi, họ vẫn chưa làm việc lại. Về phía những thương hiệu quốc tế thì họ càng phải cẩn thận hơn. Còn với các nhà thiết kế cũng thế, họ kinh doanh không tốt nên vấn đề đầu tư cho bộ sưu tập, nhân sự, người mẫu hay thiết kế đều là việc rất khó.
* Việc tung talk show Chuyện ngại nói với Xuân Lan thời điểm này, đây có phải là chiến lược xây dựng tên tuổi của chị trên thị trường YouTube?
- Chiến lược xây dựng tên tuổi, nói đúng cũng được mà nói không cũng được. Bởi vì đây là những câu chuyện mà Xuân Lan phải nói, nên nói. Những chủ đề này chúng ta sẽ không bắt gặp trên truyền hình, bởi truyền hình thường cắt duyệt nội dung, mà những chủ đề này rất cần nói và rất nhiều người cần nghe vì họ cảm thấy mình trong đó. Tại sao họ lại ngại nói trong khi đây là những câu chuyện rất bình thường, nó diễn ra hằng ngày. Đồng thời, nó còn là vấn nạn nhức nhối. Nói có thể bị “ném đá” nhưng nó khiến người ta đã biết được câu chuyện và khi bắt gặp bản thân trong đó, họ sẽ có cách thoát khỏi.

Xuân Lan mong muốn giúp nghệ sĩ truyền tải những câu chuyện tích cực thông qua talk show của mình thay vì là những câu chuyện đời tư lùm xùm

Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

* Thực hiện talkshow để làm cầu nối cho các nghệ sĩ nói lên suy nghĩ của mình, vậy chị có định dành một số đặc biệt để chia sẻ câu chuyện của bản thân?
- Tất cả những chủ đề mà tôi làm đều có cảm xúc của tôi cả. Khi tôi đưa ra câu hỏi, tôi luôn kể câu chuyện câu mình. Có một chủ đề là người cũ của người cũ của chồng, tôi cũng kể chuyện của mình trong đó. Sau đó, là câu chuyện vợ mới của người yêu cũ ghen với mình. Tôi luôn chia sẻ theo hướng là những người phụ nữ với nhau và tôi cũng nhìn cuộc sống này theo hướng tích cực.
* Hiện tại, top trending đang là xu hướng mà các nghệ sĩ chạy đua để đạt được thứ hạng. Chị có cảm thấy chạnh lòng khi một talkshow của mình được đầu tư chỉn chu nhưng không đạt lượt xem khủng như những clip có phần nhảm nhí, câu view?
- Tôi biết điều đó vì con gái tôi cũng có xem những clip nhảm nhí đó và tôi cũng biết lượt xem của nó rất cao. Tuy nhiên, đó không phải là phong cách của tôi và tôi không làm theo những clip như vậy. Vì tôi là Xuân Lan, năm nay tôi đã 42 tuổi rồi nên tôi không còn là những bạn trẻ còn nhiệt huyết, vui vẻ và nhí nhảnh để làm những clip bắt mắt và thịnh hành theo xu hướng bây giờ. Ngược lại, tôi sẽ dùng kinh nghiệm sống của bản thân để chia sẻ những câu chuyện thực tế nhằm giúp cho người khác ý thức rằng họ cảm thấy cuộc đời này có những điều đáng suy ngẫm. Đó là một phong cách riêng.
Khi bắt đầu, kênh YouTube của tôi chỉ có vài chục người đăng ký. Mọi người hỏi sao tôi gan vậy vì tôi chưa có chuẩn bị gì cả. Họ nói rằng ít nhất tôi phải có mười mấy, hai mươi nghìn người đăng ký thì tôi mới nên xây dựng nó. Tôi nói không, tôi làm không để chạy theo lượt thích, lượt xem. Mặc dù bản thân tôi có rất nhiều lời khuyên phải làm sao cho “hot” nhưng nó không phải là tôi nên tôi không làm.

Xuân Lan luôn dạy con gái cách bảo vệ bản thân khi đối mặt với những tình huống xấu trong cuộc sống

Ảnh: FBNV

* Trong tập 2 của Chuyện ngại nói cùng Xuân Lan, chị tỏ ra lo lắng và sợ hãi khi nghe câu chuyện về các em bé bị xâm hại tình dục từ rất bé, thậm chí bằng tuổi con mình. Vậy chị dạy con thế nào để tránh bị xâm hại?
- Tôi dạy con từ năm nó 1, 2 tuổi, bắt đầu biết nói. Từ lúc đi học nhà trẻ, nếu ai chạm vào thì phải la lên, chạy đi báo cô giáo hoặc chạy ra chỗ có nhiều người hô hoán. Tôi dạy con rằng không để ai ôm hay chạm vào những phần nhạy cảm. Tôi dạy con rất kỹ, hiện tại bé cũng có tư duy tự vệ rất giỏi. Bé cũng muốn đi học võ để nâng cao khả năng tự vệ. Hễ ai chạm vào, bé phân biệt giới tính và động cơ rất rõ. Bé Thỏ cũng kể khi đi vệ sinh mà có bạn nào nhìn là chạy đi méc cô giáo, yêu cầu bạn đó ra ngoài để đóng cửa phòng lại. Hoặc bé đang thay áo mà có ai vào thì lập tức quay người lại và bảo đi ra ngoài. Mặc dù còn nhỏ nhưng con tôi ý thức bảo vệ cơ thể mình rất tốt. Khi con tôi ra đường, con luôn ăn mặc chỉn chu, không để hở hang.

Xuân Lan cho rằng nghệ sĩ nếu đã bước chân vào showbiz thì việc bị "ném đá" là chuyện bình thường

Ảnh: FBNV 

* Làm MC thường dễ vạ miệng hoặc bị khán giả "ném đá", chị có sợ lâm vào trường hợp này không?
- Tôi nghĩ mình không nói gì sai, tôi không nói bậy hay đem cá nhân nào đó lên nói cả. Tôi đem đến những câu chuyện chung chung của xã hội, thực tế. Tại sao những câu chuyện đó ai cũng nói được và nhan nhãn trên mặt báo, tại sao tôi không thể đọc lại. Câu chuyện đó đâu phải bí mật hay do chính tôi dựng ra. Tại sao mọi người nói được còn tôi thì bị ném đá? Việc đó hơi bất công với tôi đó.

Bớt “ném đá” nhau lại

* Chị nghĩ sao về việc MC bị khán giả phản ứng, ném đá vì thể hiện cảm xúc, khóc lóc trước khán giả?
- Tôi nghĩ người nghệ sĩ thì luôn luôn có cảm xúc. Tôi biết điều này liên quan đến Trấn Thành, Thành là bạn tôi. Tôi có đọc được bài viết của cậu ấy, Thành nói rằng con người, bản tính cậu ấy là vậy, không thay đổi được, nếu thương thì xin mọi người bỏ qua. Trấn Thành không chỉ khóc trên truyền hình. Cậu ấy đi chơi với tụi tôi, thấy con bé bán vé số rồi hỏi han, mua đồ ăn cho xong thì khóc ngon lành. Thành là một người mau nước mắt, có nhiều cảm xúc và dễ rung động. Thực ra, những người rung động như vậy mới làm nghệ sĩ. Không chỉ có Trấn Thành đâu mà còn rất nhiều người cũng phải khóc vì những câu chuyện xúc động trong xã hội.
Như hôm qua tôi tham gia gameshow, gặp bạn Phạm Phương (em của ca sĩ Thanh Duy), cậu ấy trình bày một ca khúc viết về cộng đồng LGBT. Xem xong tiết mục, tôi ngồi khóc tỉnh bơ trước máy quay. Tôi không phải là LGBT, nhưng tôi có làm một chương trình về họ thì mới biết những mảnh đời rất nghiệt ngã. Có những người công khai giới tính, tìm lại chính mình nhưng bị gia đình phản đối. Giọt nước mắt của nghệ sĩ không xấu, chỉ là họ khóc thật hay khóc giả. Người ta vẫn có quyền khóc giả nhưng có tác dụng ngược hay không thì chính người nghệ sĩ đó chịu trách nhiệm. Tại sao lại "ném đá" những giọt nước mắt thật? Trong Rap Việt, không chỉ có mình Trấn Thành khóc, khi tôi ngồi xem tivi ở nhà, chồng tôi nghe Tlinh hát thì cũng khóc theo vì những ca từ, giai điệu đó chạm đến cảm xúc người nghe

Giọt nước mắt của nghệ sĩ không xấu, chỉ là họ khóc thật hay khóc giả. Người ta vẫn có quyền khóc giả nhưng có tác dụng ngược hay không thì chính người nghệ sĩ đó chịu trách nhiệm

Siêu mẫu Xuân Lan

Xuân Lan cảm thấy bất công khi cô bị "ném đá" chỉ vì nói lên những vấn đề nhức nhối của xã hội

Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

* Theo Xuân Lan, nghệ sĩ có nên thể hiện cái tôi hết mình hay che giấu cảm xúc?
- Tôi nghĩ cứ nên sống thật với bản thân mình, không nên che giấu và cũng không nên thể hiện hết. Cái gì thể hiện quá thì bị lố, nhưng nếu che giấu thì không phải chính mình. Nghệ sĩ thì cần phải có cảm xúc. Tôi nghĩ câu chuyện khán giả không hiểu, “ném đá” cũng rất bình thường. Một khi các bạn bước vào showbiz thì phải tập làm quen với áp lực đó.
* Trường hợp của Trấn Thành, Hương Giang gần đây cũng vấp phải ý kiến trái chiều khi bị cho là nói chuyện triết lý, dạy đời… Chị có ý kiến gì về vấn đề này?
- Thường thường, một người khéo léo khi phát ngôn sẽ nói kèm câu “theo quan điểm của riêng tôi…”. Chứ còn đưa ra ý kiến, khẳng định đó là cuộc sống, là thế này thế kia thì sẽ bị bật lại. Thật ra, đó là vấn đề về câu từ thôi. Hương Giang là một bạn rất hoạt ngôn, Trấn Thành là một người quá giỏi về ngôn từ. Khi nói chuyện đang cao trào như vậy, để sắp xếp câu chữ thế nào cho suôn mà không cần ngồi viết giấy nháp, sửa từng từ… là sự tập trung cao độ của nghệ sĩ. Khi muốn bắt bẻ thì sẽ bắt bẻ được thôi. Nhưng xã hội này vốn có nhiều điều nặng nề lắm rồi, bớt “ném đá” nhau lại, bạn “ném đá” người khác thì cũng có ngày bạn bị như vậy.
* Xin cảm ơn siêu mẫu Xuân Lan đã dành thời gian chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.