Xuất bản tư nhân: Nên cho phép trong sự kiểm soát chặt chẽ

20/05/2008 15:21 GMT+7

(TNO) Sáng nay (20.5) Quốc hội đã thảo luận xung quanh dự luật Xuất bản. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết dẫn quy định pháp luật hiện hành cho rằng, cá nhân (doanh nghiệp tư nhân) chỉ được tham gia trong khâu in và phát hành; khâu xuất bản dứt khoát phải là doanh nghiệp nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp.

"Tuy nhiên Luật Xuất bản năm 2004 đã bắt đầu huy động sự tham gia của xã hội thông qua việc cho phép việc liên kết xuất bản của nhà xuất bản với các công ty tư nhân", ông Thuyết nói.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh gọi đây là vấn đề "nhạy cảm" và hơi phức tạp. "Tuy nhiên chúng ta phải quy định rõ ràng và minh bạch", ông Quốc Anh nói khi đề cập đến chuyện "có cho phép nhà xuất bản tư nhân hay không?". "Trong tờ trình của Chính phủ có nói "đồng ý cho doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài được quyền nhập khẩu và xuất khẩu xuất bản phẩm như doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam". Thế nhưng, suốt trong tờ trình này không thấy cá nhân Việt Nam nào ở đâu cả", ông Quốc Anh phát hiện. Cũng theo ông Quốc Anh, trong điều 43, dự thảo luật quy định về hoạt động phát hành xuất bản phẩm của tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng không thấy quy định rõ ràng về cá nhân Việt Nam tham gia xuất bản. "Tôi cho rằng luật như thế là chúng ta còn né tránh hoặc chúng ta nói không rõ ràng", ông Quốc Anh khẳng định.

Ông Quốc Anh nói: "Theo tôi nghĩ, để đảm bảo cho hội nhập quốc tế bình đẳng với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì đã đến lúc chúng ta phải nghiên cứu cho phép thành lập các nhà xuất bản tư nhân". Theo ông, quy định rõ ràng về quy chế hoạt động, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu để tạo điều kiện cho Nhà nước kiểm soát sẽ tốt hơn là để các cá nhân hoạt động "chui" trong lĩnh vực này. "Giống như một số đại biểu đã nói chuyện sách lậu vẫn tràn lan mà chúng ta không quản lý được. Thà rằng luật pháp quy định một cách rõ ràng với một quy chế chặt chẽ thì chúng ta sẽ quản lý tốt hơn", ông Quốc Anh đề nghị.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 với tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 350.842 tỷ đồng; tổng chi cân đối ngân sách nhà nước là 385.666 tỷ đồng.

85,4% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết chấm dứt thí điểm tổ chức, quản lý và dạy nghề cho người sau cai nghiện ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương. Nghị quyết này cho phép những người đã tham gia quản lý và dạy nghề tập trung sau cai nghiện nhưng chưa hết thời hạn theo Nghị quyết 16 vẫn tiếp tục được thực hiện nhưng không quá thời điểm Luật Phòng, chống ma tuý (sửa đổi) có hiệu lực (1.1.2009).

Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuyết Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.