Xuất hiện 'bản sao của Jack' khiến Trấn Thành, Trường Giang 'cười ra nước mắt'

07/11/2019 10:25 GMT+7

Trong tập 5 Thách thức danh hài , thí sinh Lê Hoàng Long được Trường Giang ví như 'bản sao của Jack'. Anh là người được đặc cách vào vòng gala của chương trình.

Lê Hoàng Long năm nay 20 tuổi, đến từ Bạc Liêu. Mở đầu với màn giới thiệu, Hoàng Long đã khiến Trấn Thành - Trường Giang thích thú bởi sự ngây ngô của mình. Lần hiếm hoi xuất hiện trên sóng truyền hình, anh không tránh được cảm giác run nên đưa ra những câu trả lời không mấy liên quan. Điển hình là nam thí sinh cho biết sẽ hát một bài liên quan đến quê hương Bạc Liêu song lại lựa chọn ca khúc Tình anh bán chiếu khiến cả trường quay bật cười. Chưa dừng lại ở đó, chàng trai 20 tuổi còn gây bất ngờ khi nhầm lẫn Ngô Kiến Huy là danh hài khiến MC của chương trình “đứng hình", không nói nên lời.
Bước vào vòng thi đầu tiên, nam thí sinh đã trình diễn ca khúc tự sáng tác gửi tặng người trong mộng và cho biết đây cũng là tiểu phẩm dự thi của mình. Thể hiện duyên dáng và lém lỉnh, Hoàng Long chinh phục được nụ cười của hai vị giám khảo ở giây thứ 29. Được sự ủng hộ của khán giả trường quay, nam thí sinh tiếp tục thi vòng hai với một bản rap liên hồi khiến Trấn Thành chỉ nghe xong cũng muốn “líu lưỡi”. Nhờ đó mà chàng trai 20 tuổi này ẵm giải thưởng 10 triệu đồng từ chương trình khi ông xã Hari Won bật cười.

Hoàng Long được các giám khảo đặt cách cho vào đêm gala Thách thức danh hài

Ảnh: BTC

Sau hai vòng thi Hoàng Long tiếp tục hát tặng giám khảo cùng khán giả ca khúc của Thịnh Suy và một ca khúc tự sáng tác. Đặc biệt, bài hát mang màu sắc âm nhạc khá giống với Jack và K-ICM nên Trường Giang bất ngờ gọi anh là bản sao của giọng ca Sóng gió. Trong khi đó, Trấn Thành khen ngợi: “Rất là nghệ sĩ, hát rất là hay. Mai mốt nên tham gia một chương trình nào đó về hát, tập tành đàng hoàng, phát âm rõ một chút xíu thôi”. Tiếp lời, Trường Giang khuyên nam thí sinh nên dừng cuộc chơi và đây cũng là quyết định cuối cùng của Hoàng Long. Trước khi Hoàng Long ra về, anh chàng đã được Trấn Thành - Trường Giang chúc sớm nổi tiếng và dặn dò kỹ càng về đạo đức nghề nghiệp. Với sự thể hiện duyên dáng và hài hước trong tập này, chàng trai gốc Bạc Liêu đã được hai vị giám khảo cùng MC Ngô Kiến Huy đồng ý đặc cách vào đêm gala Thách thức danh hài.

Thí sinh Phương Trang kể tội Trấn Thành trên sóng truyền hình

Ảnh: BTC

Thí sinh Phương Trang cũng là một thí sinh nhận được nhiều thiện cảm từ hai vị giám khảo. Ngay vòng đầu tiên, anh xuất sắc chinh phục nụ cười của hai vị giám khảo qua tiểu phẩm “tố cáo” tội trạng của Trấn Thành. Cầm tờ sớ trên tay, nam thí sinh đã cụ thể hóa như sau: “Khương Dừa tuyển chọn hàng vạn thí sinh, chưa kịp ghi hình ngươi cho quẹo phải. Thường xuyên tranh cãi, đánh đập Trường Giang, gây bao hoang mang cho nhà sản xuất. Ngươi còn kiếm chuyện, cưỡng bức MC khiến Ngô Kiến Huy có bầu 3 tháng”. Đáp lại, Trấn Thành phân trần: “Ta nào hà hiếp MC” khiến cả trường quay bật cười. Bên cạnh đó, ông xã Hari cũng không quên khen ngợi Phương Trang: “Con người anh thông minh, anh ăn gian giờ rất là hợp lý. Nhưng mà ăn gian vậy tui chịu, thà ăn gian có đầu tư”.
Thắng 2 triệu quá dễ dàng, thí sinh Phương Trang không chần chừ mà thi tiếp vòng 2 với tiết mục xét xử vụ án cái thai hoang của Ngô Kiến Huy. Trong vai tội nhân bất đắc dĩ, chàng Bắp bị nam thí sinh buộc rời vị trí và phải quỳ ở giữa trung tâm sân khấu. Tuyên tội chàng Bắp, nam thí sinh dõng dạc: “Vậy ta hỏi ngươi vậy rốt cuộc cha ruột đứa bé trong bụng của ngươi nhà ai? Nhiều quá nhớ không nổi chứ gì?”. Với màn thể hiện duyên dáng này, nam thí sinh đã chọc cười được Trấn Thành và “ẵm” trọn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với anh ở vòng ba nên nam thí sinh đành ngậm ngùi ra về tay trắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.