Xuất hiện siêu khẩu trang có thể diệt SARS-CoV-2

27/08/2021 21:17 GMT+7

Các nhà nghiên cứu ở Mexico đã thành công chế tạo một loại khẩu trang sử dụng các lớp nano bạc và đồng có khả năng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 .

Theo RT, các nhà nghiên cứu từ Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) đã sản xuất thành công khẩu trang mang tên SakCu được cho là có thể diệt virus SARS-CoV-2 nhờ các lớp nano đồng và bạc. Theo Reuters đưa tin ngày 27.8, Sak có nghĩa là bạc trong tiếng Maya và Cu là kí hiệu hóa học của đồng.

Các nhà khoa học phát triển khẩu trang SakCu khẳng định “khi tiếp xúc với lớp nano đồng bạc, lớp màng bọc của SARS-CoV-2 sẽ bị vỡ và ARN của virus sẽ bị phá hủy”. Việc hai kim loại trên được sử dụng cùng nhau sẽ “tạo thành một lớp nano cung cấp khả năng bảo vệ kép trước virus và vi khuẩn”, theo bài viết trong tập san của trường UNAM.

Để thử nghiệm hiệu quả của khẩu trang, các nhà nghiên cứu đã nhỏ các giọt bắn của bệnh nhân Covid-19 ở một bệnh viện Mexico lên một tấm phim bạc đồng. Sau khoảng 8 giờ, hơn 80% virus bị tiêu diệt. Trong một thử nghiệm với tải lượng virus thấp, các nhà khoa học không còn tìm thấy dấu vết ARN của virus chỉ sau 2 giờ.

Đeo khẩu trang cho Phật Bà cầu mong dịch Covid-19 sớm qua

Theo các nhà khoa học, ngay cả khi SakCu bị vứt bỏ không đúng cách, nó vẫn không gây lây nhiễm như các loại khẩu trang khác.

SakCu có thể được tái sử dụng và có thể được giặt đến 10 lần mà không bị ảnh hưởng đến khả năng tiêu diệt SARS-CoV-2. Nhóm nghiên cứu hiện không sản xuất hàng loạt SakCu và họ chỉ có khả năng làm ra 200 chiếc khẩu trang mỗi ngày.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Mexico đã ghi nhận gần 3,3 triệu trường hợp mắc Covid-19 với 256.287 trường hợp tử vong, khiến nước này có số người chết vì Covid-19 cao thứ tư trên toàn thế giới.

UNAM không phải là trường đại học đầu tiên cố gắng nghiên cứu ra những chiếc khẩu trang đặc biệt để sử dụng trong đại dịch. Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard (Mỹ) vào cuối tháng 6 thông báo rằng các kỹ sư của họ đã thiết kế một loại khẩu trang dùng một lần có gắn các cảm biến nhỏ. Khẩu trang này có khả năng chẩn đoán liệu người đeo có mắc Covid-19 hay không trong 90 phút.

Khẩu trang phát hiện COVID-19 mô phỏng xét nghiệm chính xác

Tại Việt Nam, công ty CP Wakamono đã nghiên cứu thành công loại khẩu trang diệt 99% một số virus, vi khuẩn, trong đó có SARS-CoV-2 với việc ứng dụng công nghệ Nano Biotech. Sản phẩm ra đời vào tháng 4.2020 và công ty mất khoảng 6 tháng để thực hiện các kiểm nghiệm tại các phòng kiểm nghiệm trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.