Xuất hiện thêm cồn cát dài 200 m ở Cửa Đại

Hữu Trà
Hữu Trà
21/07/2019 06:53 GMT+7

Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) ngày 20.7 cho biết qua khảo sát tại khu vực Cửa Đại (Hội An), đoàn phát hiện thêm một cồn cát dài 200 m nằm cách bờ khoảng 230 m và đang phát triển.

Cũng theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, từ ngày 10.5 đến nay đơn vị đã thực hiện 6 lần quan trắc diễn biến 12 mặt cắt, xung quanh cồn cát.
Kết quả quan trắc cho thấy cồn cát có xu hướng bồi về phía bắc, phía tây ít thay đổi; phía đông hình thành các đụn cát và dịch chuyển, thay đổi lên phía bắc; riêng phía nam diễn biến rất phức tạp và chưa có quy luật rõ ràng. Đặc biệt từ ngày 14.6 đến nay, gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực phía nam bị xói lở nặng.
Tổng cục Phòng chống thiên tai cho hay sẽ tiếp tục quan trắc định kỳ tại cồn cát và triển khai đo vẽ bình đồ tổng thể khu vực biển Cửa Đại 2 lần trước và sau gió mùa đông bắc hoạt động (hình thái thời tiết gây xói lở tại khu vực) vào khoảng tháng 8 và 11.2019. Đồng thời thực hiện quan trắc bổ sung một số yếu tố thủy động lực; lấy mẫu và phân tích cấp phối bùn cát khu vực Cửa Đại để bổ sung cơ sở đánh giá, nhận định.
Như Thanh Niên đã thông tin, hồi tháng 3.2019, các cơ quan chức năng phát hiện một cồn cát hình thành dài 1.126 m, nơi rộng nhất 220 m, tổng diện tích trên 13,6 ha nằm cách bờ biển Cửa Đại về phía nam hơn 2 km. Từ đó đến nay các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được nguyên nhân, cơ chế hình thành, trong khi khu vực ven bờ tiếp tục xảy ra hiện tượng xói lở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.