Xuất hiện vùng áp thấp trên vịnh Thái Lan

06/10/2013 00:10 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều 5.10 cảnh báo thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên khu vực vịnh Thái Lan.

Theo đó, trên vịnh Thái Lan và các vùng biển Cà Mau - Kiên Giang, Bình Thuận - Cà Mau có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn -  Đồng Nai còn tiếp tục lên trong các ngày tới. Mực nước đỉnh triều cường cao nhất trong đợt này sẽ xảy ra vào các ngày 7 - 8.10 với mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức xấp xỉ báo động 3 (1,50 m), thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5 - 7 giờ và từ 17 - 19 giờ.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.